Thủ thành Lloris: Pháp thua Thuỵ Sĩ đó là lý do tại sao người ta yêu bóng đá

GD&TĐ -Tổn thương khi Pháp thua Thuỵ Sĩ, bị loại khỏi EURO 2020 nhưng thủ thành Hugo Lloris cho rằng đó chính là lý do để giải thích vì sao người ta yêu bóng đá nhiều đến vậy.

Thủ quân Lloris cúi đầu buồn bã sau khi Pháp thua Thuỵ Sĩ trên chấm luân lưu hôm 29/6 tại sân National, Bucharest, Romania.
Thủ quân Lloris cúi đầu buồn bã sau khi Pháp thua Thuỵ Sĩ trên chấm luân lưu hôm 29/6 tại sân National, Bucharest, Romania.

Bị thủng lưới trước ở phút 15 nhưng Pháp chơi bùng nổ sau giờ nghỉ để dẫn ngược Thuỵ Sĩ 3-1 nhờ cú đúp của Karim Benzema cùng tuyệt phẩm sút xa của Paul Pogba.

Sự quật khởi của nhà đương kim vô địch thế giới được mở đầu bằng pha cản phá 11m thành công của thủ thành Lloris ở phút 55.

“Thật đau đớn”, thủ quân tuyển Pháp thốt lên: “Dẫn ngược Thuỵ Sĩ 3-1 những tưởng tấm vé vào tứ kết đã nằm chắc trong tay chúng tôi nhưng rồi lại vuột mất”.

Dẫn bàn sâu khiến Pháp có phần chủ quan chơi chùng xuống trong 15 phút cuối. Họ để Haris Seferovic đánh đầu cận thành, rút ngắn tỷ số còn 2-3 cho Thuỵ Sĩ ở phút 81. Tiếp đến Presnel Kimpembe trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng bàn quân bình tỷ số 3-3 ở phút 90.

“Bàn thứ 2 đã hồi sinh Thụy Sĩ, còn chúng tôi đau đớn vì bàn thua phút cuối”, thủ môn Lloris nói thêm: “Trận đấu phải kéo vào hiệp phụ thì điều gì cũng có thể xảy ra. Đáng lẽ, chúng tôi phải kiểm soát trận đấu tốt hơn khi dẫn 3-1”.

Tỷ số hoà 3-3 được giữ nguyên sau 120 phút buộc 2 đội phải bước vào loạt luân lưu cân não nhưng Pháp đã thua 4-5 (tỷ số luân lưu) sau cú hỏng ăn của ngôi sao Kylian Mbappe.

“Phân định thắng thua bằng sút luân lưu giống như trò chơi xổ số”, thủ quân tuyển Pháp tiếp tục: “Dù thế nào đi chăng nữa việc nhà đương kim vô địch thế giới bị loại ở vòng 16 đội EURO không phải một kết quả tốt. Cổ động viên cũng khó chấp nhận kết quả này”.

Pháp trong những năm qua đã sản sinh ra thế hệ cầu thủ đẳng cấp ở mọi tuyến. Họ vì thế trở thành ứng cử viên số 1 cho ngôi vương EURO 2020, trong khi Thuỵ Sĩ chỉ được đánh giá “thường thường bậc trung” ở châu Âu.

“Thật đau đớn khi Pháp được đánh giá cao hơn hẳn nhưng chung cuộc lại thua Thuỵ Sĩ, bị loại khỏi EURO dù dẫn trước đối thủ 3-1, đã giải thích tại sao người ta yêu bóng đá nhiều đến vậy”, thủ thành Lloris chốt lại bài phát biểu của mình.

Sự thật đã không thể thay đổi, thủ quân của những chú “Gà trống Gô-loa” kêu gọi các đồng đội quên đi thất bại này để hướng tới vòng loại World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...