Thủ quân Italia tiết lộ ‘sự cố hài hước nhất’ EURO 2020

GD&TĐ -Trung vệ Giorgio Chiellini vừa tiết lộ nội tình ‘một trong những sự cố hài hước nhất EURO 2020’ diễn ra ngay trước loạt ‘đấu súng’ giữa Italia với Tây Ban Nha.

Giorgio Chiellini (áo xanh) và Jordi Alba trước loạt sút luân lưu ở trận bán kết Euro 2020.
Giorgio Chiellini (áo xanh) và Jordi Alba trước loạt sút luân lưu ở trận bán kết Euro 2020.

Hoà nhau 1-1 sau 120 phút, buộc Italia và Tây Ban Nha phải bước vào loạt sút luân lưu cân não trong trận bán kết EURO 2020 diễn ra sân Wembley hôm 7/7.

Ở phần tung đồng xu nhằm xác định đội có quyền ưu tiên chọn khung thành, chọn đá trước hay đá sau, thủ quân Tây Ban Nha Jordi Alba ngỡ rằng mình thắng.

Sự nhầm lẫn của ‘đồng cấp’ bên phía Tây Ban Nha buộc Chiellini liên tục phải cười cười nói nói, thậm chí "giơ nắm đấm" giải thích, khiến giới hâm mộ đoán già đoán non không biết giữa họ đang xảy ra chuyện gì.

Khi đó, những hình ảnh trên ống kính truyền hình cho thấy có vẻ Jordi Alba khi đó đã nổi ‘quạu’ với Giorgio Chiellini.

“Nhiều người đã đoán già đoán non và phóng đại sự việc so với thực tế”, trung vệ đang khoác áo Juventus trả lời truyền thông Italia.

“Có lẽ do lúc trọng tài giơ đồng xu lên và nói ‘đội này màu đỏ, đội kia màu xanh’ nhưng Alba nghe không hiểu”, Chiellini tiếp tục: “Thế nên, Alba lầm tưởng mình thắng nên ra dấu chọn sân nhưng tôi đã trêu đùa rằng không phải vậy”.

Thực tế Italia giành quyền ưu tiên ở phần tung đồng xu và Chiellini chọn đội nhà đá trước, sau cùng hạ Tây Ban Nha 4-2 ở loạt sút luân lưu.

Thủ quân 38 tuổi cũng chia sẻ cảm xúc chiến thắng để cùng đội nhà tiến vào chơi trận chung kết gặp tuyển Anh.

“Sau cú sút đầu tiên hỏng ăn, tôi đã tuyệt vọng”, trung vệ kỳ cựu nói thêm: “Cuối cùng đội nhà giành chiến thắng đã giải tỏa đi tất cả và chúng tôi đã ôm nhau mà khóc vì hạnh phúc”.

Trước thềm trận chung kết với tuyển Anh, thủ quân Chiellini cũng thừa nhận bất ngờ bởi sự phát triển nhanh chóng của Italia dưới thời chiến lược gia Roberto Mancini.

“Giấc mơ đã thành hiện thực khi Italia tiến vào chơi trận chung kết”, Chiellini thành thực: “Lúc đầu, chúng tôi hoài nghi chắc huấn luyện viên Mancini đã ‘bị điên’ khi nói với toàn đội rằng các bạn phải nghĩ đến ngôi vô địch giải đấu”.

Cuộc tranh ngôi vương Euro 2020 giữa Italia với Anh diễn ra lúc 02h00 ngày 12/7 (giờ Hà Nội) trên sân vận động Wembley.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.