Thủ môn HAGL thận trọng trước trận gặp đội bóng cũ Quảng Ninh

GD&TĐ - Theo Huỳnh Tuấn Linh, HAGL chỉ cố gắng chắt chiu điểm số qua từng trận một, chưa nghĩ đến mục tiêu gì xa, trước mắt là 1 điểm, nếu mà may mắn thì HAGL sẽ giành được 3 điểm trước Than Quảng Ninh.

CLB HAGL đã sẵn sàng cho trận gặp Than Quảng Ninh
CLB HAGL đã sẵn sàng cho trận gặp Than Quảng Ninh

Chiều ngày 5/5, CLB HAGL đã có buổi tập tại Cẩm Phả để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội bóng đất Mỏ. Thủ môn Huỳnh Tuấn Linh cựu cầu thủ của Than Quảng Ninh được chỉ định trả lời phỏng vấn.

Thủ môn số một của đội bóng phố Núi cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, HAGL chỉ cố gắng chắt chiu điểm số qua từng trận một, chưa nghĩ đến mục tiêu gì xa cả, trước mắt là 1 điểm, nếu mà may mắn thì HAGL sẽ giành được 3 điểm.

Cả đội đều luôn giữ tinh thần tập trung, anh em cố gắng đoàn kết động viên nhau trong từng buổi tập. Một số trận vừa qua HAGL chưa được tập trung lắm và cả đội cần phải cải thiện, quyết tâm hơn. 3 điểm là động lực để cả đội hướng đến chứ trong thời điểm này chưa thể nói trước được điều gì bởi khoảng cách giữa HAGL và Viettel chỉ là 3 điểm. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra trong giai đoạn tới".

"Ở Quảng Ninh, mỗi vị trí đều có sự nguy hiểm riêng. HAGL cần phải khóa chặt được Hải Huy và Nghiêm Xuân Tú, đó là 2 ngòi nổ rất nguy hiểm của đội bóng đất Mỏ. Tôi cảm thấy hồi hộp khi gặp lại đội bóng quê hương. 

Tuy nhiên, tôi đã khoác lên mình chiếc áo của HAGL thì tình cảm để trong tim thôi, tôi sẽ phải quên đi điều đó để tập trung cho cuộc đối đầu rất quan trọng này", thủ thành Huỳnh Tuấn Linh nói thêm.

Cũng liên quan tới HAGL mới đây, VPF đề nghị HAGL nhắc nhở Công Phượng về hành vi không tốt ở vòng 12 V.League, đồng thời quán triệt về thái độ, hành vi ứng xử trong thi đấu đối với các cầu thủ, cán bộ, thành viên BHL của đội bóng này trong thời gian tới.

Mùa giải 2021, trọng tài được yêu cầu xử lý nghiêm khắc với các trường hợp phản ứng không đúng mực, đây là một trong những lý do khiến tổng số thẻ vàng mỗi vòng đấu đều ở mức khá cao. Công Phượng sẽ vắng mặt ở vòng 13 tới sau thẻ vàng nhận trong trận gặp CLB Bình Dương. Anh sẽ không đi theo đội HAGL hành quân đến Cẩm Phả gặp CLB Quảng Ninh sau đây ít ngày.

Về phía chủ nhà Than Quảng Ninh, họ vừa có 1 điểm trên sân Quy Nhơn trước Bình Định. Thầy trò HLV Hoàng Thọ đang đứng thứ 3 với 19 điểm có được (kém Viettel 7 điểm và HAGL 10 điểm) và cơ hội lên ngôi vô địch V.League vẫn rộng mở đối với đội bóng này.

Cuộc đối đầu giữa CLB Quảng Ninh và HAGL sẽ được diễn ra lúc 17h ngày 7/5 tới tại SVĐ Cẩm Phả. Đội vô địch sau giai đoạn 1 mùa giải V-League 2021 cũng sẽ lộ diện sau trận đấu này.

Chia sẻ với truyền thông, HLV Kiatisak cho biết: "Tôi nói với cầu thủ là hãy làm tốt nhất có thể, HAGL còn 6 trận nữa, chứ không chỉ có giai đoạn một. Tôi không thể cười tươi hơn nữa sau trận hòa, nhưng mục tiêu của HAGL khi tôi đến là top 3, và chúng tôi đã làm được. Nếu muốn vô địch, các cầu thủ phải nỗ lực hơn nữa trong thời gian sắp tới".

Cùng giờ là các cuộc so tài giữa Sài Gòn - Thanh Hóa, SLNA - Hà Nội, Hải Phòng - Bình Định, Bình Dương - TPHCM, Nam Định - Đà Nẵng và Viettel - Hà Tĩnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ