Thống kê tệ hại của Man Utd sau trận thua sốc trước Young Boys

GD&TĐ - Man Utd đã có trận thua toàn diện trước đội bóng được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Thất bại này cũng khiến tương lai của HLV Solskjaer bị đặt dấu hỏi.

Ronaldo tiếp tục ghi bàn trong ngày Man United bại trận.
Ronaldo tiếp tục ghi bàn trong ngày Man United bại trận.

Bước vào trận đấu mở màn Champions League 2021/22 với sự tự tin rất lớn nhưng MU đã phải nhận trái đắng khi để thua với tỷ số 1-2 trước Young Boys, bất chấp việc có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Ronaldo.

Sau trận đấu, trên Facebook cá nhân, Ronaldo viết: “Đây không phải là kết quả chúng tôi mong muốn, nhưng giờ là lúc phục hồi và tập trung cho trận đấu tiếp theo”.

Tiền vệ Bruno Fernandes trải lòng trên trang Twitter của mình: “Chúng ta đã không thể giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên ở Champions League mùa giải này. Thời gian tiếp theo là để chuẩn bị cho trận đấu vào Chủ nhật”.

Trong khi đó thủ thành David de Gea cũng có dòng trạng thái: “Đây là một trận đấu thật sự khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vào Chủ nhật”. 

Trung vệ đội trường Harry Maguire cũng có chung suy nghĩ như người đồng đội của mình, anh viết: “Một trận đấu khó khăn và vẫn còn rất nhiều thời gian để gầy dựng lại”.

Thống kê cho thấy, Man Utd chỉ có vỏn vẹn 2 cú sút trong trận thua ngược Young Boys ở vòng bảng Champions League 2021/22. Cả 2 cú sút của Man Utd trong trận này đều thuộc về Ronaldo và anh ghi được một bàn thắng.

Đây là con số khiêm tốn nhất mà “Quỷ đỏ” trải qua sau 138 trận đấu tại đấu trường này trong 17 năm qua. Trong khi đó, đội chủ nhà Young Boys có tổng cộng 19 pha dứt điểm, gồm 5 trúng đích.

Man Utd đã chịu tác động tiêu cực từ việc chơi thiếu người do Aaron Wan-Bissaka nhận thẻ đỏ ở phút 35. Trong thế trận co cụm chống đỡ, đội bóng nước Anh không có thêm bất kỳ cú dứt điểm nào đe dọa khung thành Young Boys.

Ronaldo vẫn xuất sắc nhưng chừng đó là không đủ giúp “Quỷ đỏ” tránh khỏi thất bại thứ 7 trong 11 trận ở Champions League dưới thời Solskjær.

Thống kê từ Opta cho hay, Man Utd đã chơi 11 trận ở Champions League dưới thời HLV Solskjaer, nhưng thua tới 7 trận, tương đương tỷ lệ 64%. Trước đó, Man Utd bị PSG và Barca (2 lần) đánh bại ở mùa 2018/19, sau đó là 3 trận thua ở vòng bảng mùa trước.

MU đã thua tổng cộng 54 trận trong lịch sử Champions League, và 13% trong số này đến dưới thời Solsa (7 trận) dù HLV người Na Uy chỉ lĩnh ấn trong 4,8% số trận tại đấu trường này của “Quỷ đỏ” (11 trong số 231).

Thành tích tệ hại này ngay lập tức khiến nguy cơ bị sa thải của Solsa tăng cao. Theo nhà cái Labrokes, thuyền trưởng của MU đang phải nhận tỉ lệ 2/1 (đặt 1 ăn 2) cho việc phải rời ghế trước khi mùa giải năm nay kết thúc.

Ở Ngoại hạng Anh, dù Man Utd đang dẫn đầu bảng, khả năng Solsa trở thành HLV đầu tiên bị “trảm” đang ở mức 40/1 (đặt 1 ăn 40).

Sau khi chiêu mộ thành công siêu sao Cristiano Ronaldo cùng Jadon Sancho và Raphael Varane, CLB Man Utd được kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trước Young Boys cho thấy "Quỷ đỏ" còn rất nhiều việc để làm nếu muốn có được thành công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...