Thi đấu áp đảo, tuyển Việt Nam không thể chọc thủng lưới Indonesia

GD&TĐ - Thi đấu hoàn toàn áp đảo đối thủ nhưng tuyển Việt Nam đã bất lực trong việc ghi bàn vào lưới Indonesia và chấp nhận rời sân với tỷ số hòa.

Tuyển Việt Nam có trận đấu khó khăn trước Indonesia.
Tuyển Việt Nam có trận đấu khó khăn trước Indonesia.

Indonesia và Việt Nam bước vào trận so tài ở lượt trận 3 bảng B vòng loại AF Cup 2020 sau khi đã toàn thắng ở cả hai lượt trận trước đó và chia nhau hai vị trí nhất, nhì bảng B.

Bị đánh giá yếu hơn đối thủ, Indonesia chủ trương chơi phòng ngự số đông nhằm kiếm một trận hòa, trong khi tuyển Việt Nam chơi tấn công ngay từ những phút đầu trận đấu với quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm để sớm có vé vào bán kết.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 9 thuộc về đoàn quân của HLV Park Hang Seo. Tuấn Anh di chuyển sang trái tham gia một đợt tấn công bài bản và anh chuyền ngược vào khu vực 16m50 từ đáy biên ngang cho đồng đội cùng CLB Hồng Duy, đáng tiếc hậu vệ của đội tuyển Việt Nam đã dứt điểm ra ngoài.

Ít phút sau, Thành Chung sút xa đưa bóng vọt xà đầy đáng tiếc. Đội bạn liên tục có những pha phạm lỗi khiến trọng tài phải cắt còi.

Sau 20 phút, tỷ lệ cầm bóng đã tăng lên mức 70% cho tuyển Việt Nam. Chúng ta tung 4 pha dứt điểm. Trong khi đó, Indonesia chưa có cú sút về khung thành của Nguyên Mạnh.

Nửa cuối hiệp một, bóng chủ yếu lăn bên phía sân của Indonesia, tuy vậy tuyển Việt Nam vẫn tỏ ra khá bế tắc trong việc chọc thủng lưới đối thủ, trong khi đội bóng xứ Vạn đảo phòng ngự nhiều lớp vô cùng chắc chắn.

Tuyển Việt Nam cầm bóng 77% trong 30 phút đã qua, tung ra 5 pha dứt điểm, thực hiện 262 đường chuyền. Trong khi đó, Indonesia cầm bóng 23%, chưa sút lần nào và chỉ có 81 đường chuyền.

Cuối hiệp một, tuyển Việt Nam tấn công quyết liệt nhưng không thể có được bàn thắng mở tỷ số và hai đội bước vào giờ nghỉ giữa trận với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp hai, HLV Indonesia tung "nhạc trưởng" Evan Dimas vào sân và lối chơi của đội bóng này có phần chủ động hơn đôi chút so với hiệp một.

Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Việt Nam lại có màn uy hiếp đến từ cú sút xa của Hoàng Đức nhưng bóng bay ra ngoài. Ít phút sau, Hồng Duy xâm nhập vòng cấm từ cánh trái nhưng pha căng ngang của anh hơi sâu so với đà di chuyển của Tiến Linh.

Phút 56, sau khi vào sân ít phút, Tiến Linh làm tường cho Quang Hải thực hiện động tác cứa lòng chân trái quen thuộc và bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Ở cú đá phạt góc ngay sau đó, đội trưởng Quế Ngọc Hải bật nhảy đánh đầu chệch cột dọc.

Tới phút thứ 60, nhận bóng từ Hoàng Đức cách khung thành đối phương khoảng 25m, Phan Văn Đức chỉnh vài nhịp rồi tung ra cú đá chân trái. Bóng đi căng nhưng chệch khung thành.

Nửa cuối hiệp hai, trung vệ Bùi Tiến Dũng nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Evan Dimas, liền sau đó Hà Đức Chinh vào thay tiền vệ Tuấn Anh.

Cuối trận, bóng liên tục tìm tới khung thành của đội tuyển Indonesia nhưng bàn thắng mở tỷ số vẫn chưa thấy tới với tuyển Việt Nam và Xuân Trường, Duy Mạnh cũng đã được thày Park tung vào sân.

Thi đấu áp đảo hoàn toàn đối thủ trong những phút cuối trận nhưng, các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn bất lực trong việc ghi bàn vào lưới đối thủ và chấp nhận rời sân với tỷ số hòa không bàn thắng.

Ở lượt đấu sau, tuyển Việt Nam chỉ phải gặp Capuchia và gần như chắc chắn chúng ta sẽ có trọn vẹn 3 điểm để vượt qua vòng đấu bảng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ