Theo chân Kiatisak, thủ môn tuyển Thái Lan gia nhập HAGL?

GD&TĐ - Thủ môn tuyển Thái Lan Kawin Thamsatchanan sẽ theo chân HLV Kiatisak đầu quân cho HAGL chinh chiến tại V-League 2021.

Thủ môn Kawin (phải) và Công Phượng có thể trở thành đồng đội của nhau.
Thủ môn Kawin (phải) và Công Phượng có thể trở thành đồng đội của nhau.

Thông tin thủ thành 30 tuổi sang Việt Nam thi đấu được truyền thông Thái Lan rầm rộ đưa tin hôm 14/12.

Theo đó, “người gác đền” 30 tuổi đã sắp hết hợp đồng cho mượn tại đội bóng Sapporo ở giải VĐQG Nhật Bản (J-League).

Hiện có 3 đội bóng muốn sở hữu thủ môn từng nhiều năm qua sắm vai trụ cột tại tuyển xứ Chùa Vàng, trong đó có đội bóng của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

Suy tính thiệt hơn, khả năng cao cựu thủ môn OH Leuven (Bỉ) sẽ chọn phố Núi làm bến đỗ mới chứ không phải Muangthong United hoặc Port FC ở Thai League, vì những lý do sau:

Thứ nhất, đội chủ sân Pleiku có thể đáp ứng mức đãi ngộ tốt hơn 2 đội bóng đang chơi giải VĐQG Thái Lan.

Tiếp đến, đấu trường V-League cũng được cho là môi trường lý tưởng hơn để Kawin thể hiện khát khao chinh phục.

Cuối cùng và quan trọng hơn cả là việc Kawin được tái ngộ người thầy cũ Kiatisak, vốn nhiều năm gắn bó cùng anh ở đội tuyển quốc gia.

HAGL dường như đang có ý định thi đấu nghiêm túc ở mùa giải mới chứ không phải chỉ “đá cho vui” như một vài mùa giải gần đây.

Bằng chứng là bầu Đức đã chiêu mộ “Zico Thái” để lèo lái con tàu HAGL, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, hưởng lương “số má” nhất nhì tại V-League.

Ngoài ra, họ cũng đem về sân Pleiku một số cầu thủ đáng chú ý như Tuấn Linh, Văn Việt, Hữu Tuấn hay tài năng trẻ Tiêu Exal và mới nhất là động thái muốn có được sự phục vụ của Kawin.

Trước đó, HAGL cũng cho triệu hồi một loạt các cầu thủ cho mượn, đặc biệt với tiền đạo Công Phượng trở về “mái nhà xưa” từ đội bóng thành phố mang tên Bác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.