Thầy Park “chia tay” 4 cầu thủ U22 Việt Nam

GD&TĐ -Chiến lược gia Park Hang-seo quyết định gạch tên 4 cầu thủ gồm: Y Eli Nie, Lý Trung Hiếu, Tẩy Văn Toàn và Nguyễn Hữu Thắng khỏi danh sách chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 31.

U22 Việt Nam đã chia tay 4 cầu thủ.
U22 Việt Nam đã chia tay 4 cầu thủ.

Quyết định trên được nhà cầm quân người Hàn Quốc đưa ra sau trận đá tập nội bộ giữa U22 với đội tuyển quốc gia chiều 18/5.

Được biết, thủ môn Y Eli Nie sớm phải chia tay các đồng đội vì chấn thương, trong khi Lý Trung Hiếu và Tẩy Văn Toàn chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

Còn riêng Nguyễn Hữu Thắng bị loại được cho là “chưa thể hiện được khát khao” dù có chuyên môn tốt. Chính tiền vệ đang thuộc biên chế Viettel là người ghi bàn duy nhất cho U22 trong trận đấu tập hôm qua.

Cuộc đấu tập nội bộ được chia thành 4 đội, đấu 2 trận với chiến thắng 2-1 và 1-0 đều thuộc về đội tuyển quốc gia.

Đội U22 Việt Nam hiện còn 26 cầu thủ và do bận “chăm bẵm” đội tuyển quốc gia nên thầy Park giao cho trợ lý Kim Han-yoon phụ trách.

Lứa cầu thủ này được xây dựng cho “mục tiêu kép” bảo vệ HCV SEA Games 31 trên sân nhà và vượt qua vòng loại U23 châu Á.

Nhờ “kỳ tích” Thường Châu (Trung Quốc) năm 2018 nên U23 Việt Nam được xếp nhóm hạt giống số 1 ở khu vực Đông- Đông Á, “cùng mâm” với Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và Triều Tiên.

Do thành tích không tốt bị loại ở tứ kết (2018) và vòng bảng (2020) nên U23 Nhật Bản chỉ được xếp nhóm hạt giống số 2.

Tương tự, “ông lớn” Trung Quốc cũng phải ngồi “mâm dưới” Việt Nam khi ở nhóm 2 cùng các đội Malaysia, Myanmar và Singapore…

Dựa vào danh sách nhóm hạt giống, có thể thấy thầy trò Park Hang-seo nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng khi tránh được nhiều đối thủ mạnh.

Có lẽ, U23 Nhật Bản chính là đối thủ đáng gờm nhất mà các nhà Á quân U23 châu Á 2018 phải dè chừng.

Nhưng ngay cả khi chung bảng với U23 Nhật Bản, thì U23 Việt Nam vẫn có thể đi tiếp nhờ thể thức thi đấu qui định 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt giành vé dự VCK.

Vòng loại U23 Châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23 - 31/10/2021, còn VCK sẽ được tổ chức từ ngày 1 - 19/6/2022 tại Uzbekistan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.
“Tiết 0” môn Ngữ văn tại Trường THCS Trưng Vương, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: NTCC

Nhiều mô hình hay hỗ trợ học sinh

GD&TĐ - Mô hình “tiết 0” hay “trường giúp trường” đã và đang phát huy hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực trong việc hỗ trợ HS lớp 9 ở Hà Nội ôn thi vào lớp 10.