Thầy giáo tiểu học ở Hà Nội lần thứ 2 liên tiếp giành Còi vàng Việt Nam

GD&TĐ - Trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà xuất sắc vượt qua nhiều đồng nghiệp khác để giành danh hiệu Còi vàng Việt Nam năm 2020.

Trọng tài Hoàng Ngọc Hà giành Còi vàng Việt Nam năm 2020 với số điểm tuyệt đối 30/30.
Trọng tài Hoàng Ngọc Hà giành Còi vàng Việt Nam năm 2020 với số điểm tuyệt đối 30/30.

Trong bối cảnh công tác trọng tài gặp muôn vàn sự chỉ trích hoài nghi của dư luận bóng đá nước nhà, nhưng trọng tài người Hà Nội vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, trọng tài người Hà Nội được phân công cầm còi 15/20 tại V-League 2020, bao gồm 5 trận có đội Dược Nam Hà Nam Định; 3 trận có SLNA; 2 trận có Hải Phòng; 1 trận có Than Quảng Ninh, Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng, HAGL.

Đặc biệt, ở giai đoạn 2, khi nhiều trọng tài “run tay” vì hứng chịu búa rìu dư luận thì trọng tài kiêm thầy giáo tiểu học ở Thủ đô, đã được tin tưởng giao điều hành 3 trận có tính chất “sống còn” trong cuộc đua trụ hạng. Đó là các trận Hải Phòng gặp Thanh Hóa ở vòng 3, trận Nam Định gặp Hải Phòng ở vòng 4, và trận SLNA gặp Nam Định ở vòng 5.

Chẳng phụ công, trọng tài sinh năm 1983 đã điều hành các trận đấu công tâm khiến các đội phải “tâm phục khẩu phục”, qua đó góp công giúp giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam về đích an toàn.

Đây là mùa giải thứ 2 liên tiếp trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà đoạt giải Còi vàng Việt Nam và đều với điểm số rất cao.

Được biết, trọng tài Hoàng Ngọc Hà hiện đang làm giáo viên Giáo dục Thể chất tại Trường tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Trong khi đó, danh hiệu Còi bạc được trao cho trọng tài Vũ Nguyên Vũ (Vũng Tàu), còn Còi đồng thuộc về trọng tài Nguyễn Ngọc Châu (Bình Dương).

Danh hiệu Cờ vàng Việt Nam năm 2020 một lần nữa lại thuộc về trợ lý FIFA Phạm Mạnh Long (Hải Phòng), Cờ bạc thuộc về trợ lý Nguyễn Long Hải (Thừa Thiên-Huế) và trợ lý trọng tài Nguyễn Văn Hậu (Bình Định) đoạt Cờ đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.