Thắng ngược PSG, Man City đặt 1 chân vào chung kết Champions League

Rạng sáng nay trong trận bán kết Champions League, Man City đã tận dụng rất tốt ưu thế hơn người để đánh bại PSG 2-1 ngay tại Parc des Princes, qua đó giành lợi thế cực lớn trên đường vào chung kết.

Thắng ngược PSG, Man City đặt 1 chân vào chung kết Champions League

Hiệp 1 trận bán kết lượt đi, Man City kiểm soát 53% thời lượng. Tuy nhiên, thời gian cầm bóng không tỷ lệ thuận với số cơ hội Man City tạo ra. Hiệp 1, PSG có tới 4 cú sút trúng đích, còn đại diện nước Anh chỉ có 2. Và trong đó, PSG đã ghi được 1 bàn thắng để vươn lên dẫn trước.

Đó là tình huống ở phút 15, Marquinhos có cú đánh đầu cận thành trong một tình huống phạt góc và Ederson không có cơ hội cản phá. Tiếp sau bàn thắng, PSG liên tục đe dọa khung thành Man City với sự nguy hiểm của Neymar, Kylian Mbappe.

Có chăng, cơ hội rõ ràng nhất của Man xanh chỉ đến ở phút 31, khi Foden có bóng trong vòng cấm, xong anh lại không thể xử lý gọn gàng để ghi bàn.

Man City tưởng như sẽ gặp vô vàn khó khăn trong hiệp 2, bởi PSG có lợi thế dẫn bàn cùng lối đá cực kỳ mạch lạc. Nhưng ở phút 64, bước ngoặt trận đấu đã đến. Từ đường tạt có phần vu vơ của De Bruyne, Navas đã không thể làm chủ tình hình khiến bóng rơi vào cột xa, vượt qua tầm với của thủ thành PSG và bay vào lưới.

Bàn thua này khiến mọi toan tính của PSG đổ bể. Đến phút 71, họ lại mắc sai lầm và tiếp tục bị trừng phạt. Trong pha bóng này, Gueye đã phạm lỗi ngay trước khu vực 16m50 và ở tình huống đá phạt có góc cực rộng như vậy, Mahrez đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn giúp Man xanh vươn lên dẫn 2-1. Chưa dừng lại ở đó, vẫn là Gueye tiếp tục trở thành tội đồ khi anh dính thẻ đỏ ở phút 77, qua đó ném đi cơ hội gỡ hòa của PSG.

Trận thắng cực kỳ quan trọng 2-1 ngay tại “hang ổ” của đối thủ khiến HLV Pep Guardiola hết sức hài lòng. Nhưng không vì thế mà ông cho phép mình cùng các học trò sớm nghĩ tới trận chung kết.

Sau trận, nhà cầm quân của Man City nói: “Mọi thứ chưa thể ngã ngũ. Bạn nhìn trận đấu là rõ. Khi còn 10 phút nữa là hết giờ, Neymar và Mbappe đã phối hợp làm nên một pha bóng cực kỳ nguy hiểm. Đó là bản năng của đội bóng này. Bao năm qua, họ đã liên tục vô địch nước Pháp, đồng thời chơi tốt tại đấu trường châu Âu. Họ biết cách vượt qua khó khăn trong những trận cầu thế này. Tôi hài lòng với kết quả, nhưng chúng tôi vẫn phải là chính mình trong trận lượt về”.

Theo Tiền Phong

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Mẫu viên nang điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu: Xấu hổ, vông nem, hậu phác nam và cam thảo nam.

Viên nang dược liệu chữa mất ngủ

GD&TĐ - Các nhà khoa học Đại học Y Dược TPHCM đã nghiên cứu bào chế viên nang hỗ trợ điều trị mất ngủ có thành phần từ dược liệu.
Minh họa/INT.

Phê bình nghệ thuật đang ở đâu?

GD&TĐ - Một thực tế khá phổ biến trong đời sống sinh hoạt nghệ thuật là các nhà phê bình lặng lẽ “đi trốn”, phó mặc “sân chơi” truyền thông, mạng xã hội.
Với tư cách ông bà, bạn có rất nhiều điều để cống hiến cho các thế hệ trẻ trong gia đình mình. (Ảnh: ITN)

Kỹ năng giúp ông bà gần gũi cháu

GD&TĐ - Hãy cùng khám phá những lợi ích của việc kết nối với thế hệ trẻ và cách xây dựng mối quan hệ lành mạnh, giàu cảm xúc với con cháu của bạn.