‘Tạo điều kiện quá mức’ cho tuyển quốc gia, giải VĐQG Trung Quốc bị nhiều chỉ trích

GD&TĐ - Cầu thủ, cựu cầu thủ, giới chuyên gia và cả truyền thông trong nước đều lên tiếng phản đối lịch thi đấu ‘chết người’ mà Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc vừa mới ban hành.

Cầu thủ sợ hãi với lịch thi đấu dày đặc ở giải VĐQG Trung Quốc.
Cầu thủ sợ hãi với lịch thi đấu dày đặc ở giải VĐQG Trung Quốc.

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nên giải vô địch quốc gia (VĐQG) Trung Quốc sẽ diễn ra theo thể thức thi đấu tập trung, với mật độ chưa tới 3 trận/ngày (9 trận trong vòng 25 ngày).

Chưa hết, các cầu thủ sẽ phải thi đấu tập trung ở một số vùng như Tô Châu, Quảng Châu - vốn nhiệt độ có thể lên tới 35 độ C vào thời điểm tháng 7 và 8. Thậm chí, do sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Tô Châu không đáp ứng được hệ thống đèn chiếu sáng nên các cầu thủ còn bị lên thi đấu ở khung 3h30 - 4 giờ chiều.

Lịch thi đấu dày đặc, thi đấu khung giờ sớm trong điều kiện thời tiết nóng gắt khiến giới cầu thủ và chuyên gia lo ngại ‘chết người’ nên họ đã lên tiếng phản đối gay gắt.

“Rất khó để hồi phục thể lực với lịch thi đấu chưa tới 3 ngày/trận”, một cầu thủ đang thi đấu tại giải VĐQG Trung Quốc lên tiếng: “Thi đấu trong điều kiện nắng nóng như thế khiến cầu thủ tiêu hao năng lượng rất nhiều”.

Cầu thủ này bày tỏ sự sợ hãi với cả thời tiết nóng ẩm ở Quảng Châu: “Thi đấu trong điều kiện như thế này, ở thời điểm cuối trận cầu thủ khó mà chạy được. Tôi hi vọng mình hay các đồng nghiệp không ai bị ngạt thở hay đột tử trên sân”.

Nhiều chuyên gia Trung Quốc tỏ ra lo ngại với lịch thi đấu kiểu ‘hành xác’ và họ khuyến cáo với nhiệt độ cao của tháng 7 và tháng 8 thì thời điểm ra sân lúc 3h30 chiều tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

“Trong đời cầu thủ, tôi chưa bao giờ phải trải qua lịch thi đấu như vậy. Tôi dám chắc là chẳng có cầu thủ chuyên nghiệp nào trải qua”, cựu tuyển thủ Trung Quốc Xu Liang nhấn mạnh.

“Có thể đây là lịch thi đấu điên rồ nhất bóng đá thế giới”, tờ Sohu bình luận: “Vẫn biết rằng cần phải hi sinh giải VĐQG cho đội tuyển quốc gia dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022 nhưng đây là lịch thi đấu tới mức không thể chấp nhận được”.

Tờ Football News cũng bình luận chua chát: “Nhìn vào lịch thi đấu, không thể xem đây là giải chuyên nghiệp. Liệu với lịch thi đấu như thế, các tuyển thủ có còn lành lạnh để mà tập trung đội tuyển hay không? Đây là giải đấu điên rồ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới”.

Tuyển Trung Quốc đặt mục tiêu rất cao ở bảng B vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, nơi có sự hiện diện của Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Oman và Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.