Tấn Trường vào top 4 thủ môn xuất sắc nhất vòng loại World Cup

GD&TĐ - Bùi Tấn Trường được trang AFC Asian Cup bình chọn vào top 4 thủ môn xuất sắc nhất loạt trận tháng 9 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tấn Trường được vinh danh top 4 thủ môn xuất sắc nhất loạt trận tháng 9 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
Tấn Trường được vinh danh top 4 thủ môn xuất sắc nhất loạt trận tháng 9 vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thủ môn của tuyển Việt Nam được vinh danh nhờ màn trình diễn ấn tượng với 5 pha cứu thua trong trận gặp chủ nhà Saudi Arabia hôm 2/9.

Trận này, đoàn quân của HLV Park Hang-seo gặp sức ép lớn nhưng vẫn dẫn trước chủ nhà Saudi Arabia 1-0 sau hiệp đấu đầu tiên, nhờ tuyệt phẩm của Quang Hải.

Tiếc rằng Duy Mạnh phải nhận thẻ đỏ kèm theo quả 11m khiến chung cuộc tuyển Việt Nam thua ngược 1-3.

“Dù để thủng lưới 3 bàn sau khi đội tuyển Việt Nam chơi thiếu người trong hiệp 2, nhưng không thể phủ nhận sự chắc chắn trong khung gỗ của thủ thành Bùi Tấn Trường suốt 45 phút đầu tiên”, AFC bình luận: “Thủ môn của Hà Nội FC đã có ít nhất 5 pha cứu thua xuất sắc”.

Thủ môn xuất sắc nhất theo AFC Asian Cup là Mostafa Matar của Lebanon với 9 lần cứu thua, tiếp theo là Yan Junling (Trung Quốc) với 8 lần và Fahad Talib có 7 lần cho Iraq.

Nhằm chuẩn bị cho 2 trận đấu trong tháng 10, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã cho triệu tập 4 thủ môn gồm: Tấn Trường, Nguyên Mạnh, Văn Toản và Văn Hoàng.

Trong bối cảnh Đặng Văn Lâm đang chấn thương và với những gì đã thể hiện, Tấn Trường sáng cơ hội bắt chính ở 2 trận gặp Trung Quốc và Oman sắp tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.