Solskjaer “đau lòng” thừa nhận Man City xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh

GD&TĐ - Thuyền trưởng Man Utd “đau lòng” gửi lời chúc mừng đội bóng địch thủ Man City vô địch Ngoại hạng Anh tối 11/5.

Thuyền trưởng Man Utd "đau lòng" chúc mừng địch thủ Man City vô địch Ngoại hạng Anh.
Thuyền trưởng Man Utd "đau lòng" chúc mừng địch thủ Man City vô địch Ngoại hạng Anh.

Man City vô địch sớm 3 vòng đấu nhờ có sự “giúp sức” đắc lực từ phía Man Utd. Đoàn quân của Solskjaer bất ngờ thất thủ 1-2 trước Leicester City ngay tại Old Trafford ở vòng 36 - qua đó gián tiếp giúp đội bóng địch thủ lên ngôi.

Leicester (áo xanh) hạ gục Man Utd ở vòng 36 Ngoại hạng Anh.

Leicester (áo xanh) hạ gục Man Utd ở vòng 36 Ngoại hạng Anh.

Sau trận thua Leicester City, nhà cầm quân người Na Uy đã lên tiếng gửi lời chúc mừng nhà tân vương của giải - Man City.

“Xin chúc mừng Man City đã vô địch giải đấu. Họ xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh năm nay”, chiến lược gia 47 tuổi “đau lòng” thừa nhận.

Bên cạnh đó, thuyền trưởng của “Quỷ đỏ” cũng “thề” đội soán ngôi vô địch của đối thủ mùa sau.

“Man Utd sẽ không bao giờ chịu đầu hàng. ‘Thua keo này bày keo khác’, chúng tôi sẽ vô địch mùa sau. Hãy đợi đấy!”, Solskjaer nói thêm.

Man City đăng quang Premier League lần thứ 3 trong 4 mùa gần đây. Rộng hơn, trong 10 năm qua họ đã giành 5 bước lên đỉnh vinh quang.

Đặc biệt, thủ quân Fernandinho đã có 4 lần vô địch Ngoại hạng Anh cùng đội bóng: “Tôi rất tự hào và hạnh phúc với những gì mà Man City đạt được.

Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất, khó khăn nhất thế giới - mỗi trận đấu đều rất khó khăn.

Thủ quân Fernandinho ca ngợi sự nỗ lực của toàn đội để bước lên đỉnh vinh quang.

Thủ quân Fernandinho ca ngợi sự nỗ lực của toàn đội để bước lên đỉnh vinh quang. 

Để bước lên đỉnh vinh quang, đội phải đoàn kết chiến đấu với hơn 100% sức lực. Thành quả của chúng tôi là hoàn toàn xứng đáng.

Được đeo băng đội trưởng Man City là vinh dự và đặc ân đối với tôi. Bóng đá là tất cả đối với tôi. Tôi luôn cố gắng mỗi ngày với suy nghĩ phải hành động để mang lại những điều tốt nhất cho đội bóng.

Giành chức vô địch Premier League đó là điều mà tất cả chúng tôi đều mơ ước khi còn là những cầu thủ trẻ. Nay đã ‘công thành danh toại’ điều đó mang tới một cảm giác tuyệt vời”, thủ quân Man City trải lòng.

Các cầu thủ Man City đã chiến đấu hết mình để hái quả ngọt.

Các cầu thủ Man City đã chiến đấu hết mình để hái quả ngọt.

“Cảm ơn cổ động viên Man City - những người tuyệt vời đã luôn ủng hộ đội bóng. Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để đoạt danh hiệu Champions League”, Fernandinho nói thêm.

Đối với chiến lược gia Pep Guardiola, đây là chức vô địch quốc gia thứ 9 của ông với 3 lần cùng Barcelona, 3 lần cùng Bayern Munich và 3 lần với Man City.

Mùa này, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đã giúp nửa xanh thành Manchester vô địch Cup Liên đoàn và đã vào tới chung kết Champions League.

Nói về thành công của Man City, nhà cầm quân xứ Catalan thừa nhận đây là mùa giải khó khăn nhất của họ, song bằng sự đoàn kết đội đã vượt qua mọi khó khăn.

Pep Guardiola đánh giá chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này là khó khăn chưa từng có.
Pep Guardiola đánh giá chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này là khó khăn chưa từng có.

“Đây là mùa giải và chức vô địch Ngoại hạng Anh không giống bất cứ phiên bản nào trước đó. Chắc chắn, đây là một mùa giải khó khăn nhất”, Guardiola sau khi đội nhà đăng quang.

“Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ cách chúng tôi chiến thắng mùa này. Tôi rất tự hào cầm quân ở Ngoại hạng Anh. Tôi cũng tự hào về nhóm cầu thủ và các cộng sự của Man City hiện tại”, Pep nói và cho biết đội sẽ hướng tới cú “ăn ba” bằng cách đả bại Chelsea ở chung kết Champions League.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ