Sao Arsenal lĩnh… 11 thẻ đỏ

GD&TĐ -Lối chơi quyết liệt trên mức cần thiết khiến tiền vệ phòng ngự Granit Xhaka của Arsenal đã phải nhận tổng cộng 11 chiếc thẻ đỏ trong sự nghiệp.

Cú vào bóng bằng cả 2 chân với Joao khiến Xhaka nhận thẻ đỏ thứ 11 trong sự nghiệp.
Cú vào bóng bằng cả 2 chân với Joao khiến Xhaka nhận thẻ đỏ thứ 11 trong sự nghiệp.

Chiếc thẻ đỏ mới nhất mà tiền vệ 28 tuổi phải nhận ở phút 35 trận đại chiến Arsenal - Man City ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, sau pha vào bóng bằng cả 2 chân đối với Joao Cancelo.

Việc Xhaka bị đuổi khỏi sân đã  ‘góp phần’ khiến Arsenal thua thảm kình địch Man City 0-5 ở trận cầu đinh.

Đây là thất bại thứ 3 liên tiếp của Pháo thủ thành London sau các trận thua tân binh Brentford và kình địch Chelsea đều với tỷ số 0-2.

Arsenal vẫn chưa có được bàn thắng nào ở Ngoại hạng Anh mùa giải mới, trong khi 9 lần phải vào lưới nhặt bóng và đây cũng là khởi đầu tệ nhất lịch sử 118 năm của Pháo thủ London.

“Tôi rất tức giận vì hậu quả mà Granit Xhaka gây ra cho đội”, HLV Mikel Arteta đổ lỗi sau trận thua Man City. “Lực lượng của Arsenal thực sự rất mỏng, nay lại mất thêm người. Tôi vô cùng thất vọng”.

HLV Arteta đang rất tức giận với Xhaka.
HLV Arteta đang rất tức giận với Xhaka.

Cùng đó, cựu danh thủ Alan Shearer cũng lên án mạnh mẽ lối chơi bạo lực của Xhaka và nhấn mạnh ‘không thể tha thứ’.

“Cậu ta không thể bào chữa và cũng không nên bão chữa cho hành vi của mình khi đã nhận 11 thẻ đỏ trong sự nghiệp”, Alan nhấn mạnh. “Anh ta biết luật nên không thể đặt đối thủ của mình vào tình huống nguy hiểm, có thể phải giải nghệ như với Joao Cancelo”.

Thua thảm Man City, đội bóng của Arteta hiện tụt xuống vị trí cuối bảng xếp hạng và đây là lần đầu tiên trong lịch sử họ đứng chót Ngoại hạng Anh khi đã thi đấu từ 3 trận trở lên.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 3 vòng đấu.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 3 vòng đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.