Salah lần đầu đá hỏng penalty sau 4 năm

GD&TĐ - Mo Salah lần đầu đá hỏng phạt đền sau 4 năm trong chiến thắng kịch tính 3-2 của Liverpool trước AC Milan ở lượt trận ra quân Champions League hôm 16/9 (giờ Hà Nội).

Salah lỡ cơ hội đưa Liverpool vươn lên dẫn 2-0 từ chấm 11m ở phút 14.
Salah lỡ cơ hội đưa Liverpool vươn lên dẫn 2-0 từ chấm 11m ở phút 14.

Tiền đạo người Ai Cập có cơ hội đưa “Lữ đoàn đỏ” lên dẫn trước 2-0 sau 14 phút nhưng anh không thắng được thủ môn Mike Maignan của AC Milan trên chấm phạt đền.

Đây là quả 11m hỏng ăn đầu tiên của Mo Salah trong màu áo Liverpool kể từ ngày 28/10/2017 khi gặp đối thủ Huddersfield.

Tính từ thời điểm này cho đến trận gặp AC Milan, tổng cộng Mo Salah đã thực hiện 17 quả penalty cho Liverpool - đạt tỷ lệ thành công 88,8%.

Vươn lên dẫn trước từ pha phản lưới của Fikayo Tomori ngay phút thứ 9, nhưng các học trò của Jurgen Klopp chóng váng khi Ante Rebic và Brahim Díaz đưa AC Milan dẫn ngược 2-1 sau 45 phút đầu tiên.

Salah chuộc lỗi pha hỏng ăn trên chấm 11m bằng bàn quân bình tỷ số ở đầu hiệp 2, trước khi Jordan Henderson với cú sút căng từ rìa vòng cấm ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 đầy kịch tính cho chủ nhà Liverpool.

Henderson ấn định chiến thắng kịch tính cho Liverpool.

Henderson ấn định chiến thắng kịch tính cho Liverpool.

Đây là trận thua đầu tiên của AC Milan sau 7 năm họ mới giành suất trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Còn chiến thắng nghẹt thở giúp Liverpool tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng sau lượt trận đầu tiên, bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ Atletico Madrid và Porto cầm chân nhau không bàn thắng

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ