Ronaldo nhận lương cao nhất Premier League

GD&TĐ - Với danh tiếng và phong độ đỉnh cao của mình, dù đã ở tuổi 36 Ronaldo vẫn được Man Utd trả mức lương "siêu khủng".

Ronaldo tái hợp Man Utd sau 12 năm.
Ronaldo tái hợp Man Utd sau 12 năm.

Cristiano Ronaldo đã chính thức trở về Man Utd theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm (kèm theo tùy chọn gia hạn thêm 1 năm). Để chiêu mộ lại siêu sao người Bồ Đào Nha, Quỷ đỏ được cho là đã chi ra số tiền 28 triệu euro.

Nhà báo Gianluca Di Marzio cho biết thêm, Man Utd đề nghị Ronaldo hợp đồng hai năm, kèm mức lương 25 triệu bảng (34 triệu USD) sau thuế mỗi năm. Đề nghị của Man Utd gần gấp đôi mức lương mà Man City được cho là sẵn sàng trả cho Ronaldo.

Tờ Manchester Evening News cũng đưa tin, Man Utd đã chấp nhận trả mức lương 480.000 bảng/tuần cho Ronaldo (tương đương với gần 25 triệu bảng/năm). Với mức lương này, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất Premier League.

Như vậy, mức lương của Ronaldo cao hơn rất nhiều người xếp thứ hai là Kevin De Bruyne (Man City). Tiền vệ người Bỉ đang nhận mức lương cao 385.000 bảng/tuần.

Trong khi đó, người xếp thứ 3 trong danh sách này là thủ thành De Gea với 375.000 bảng/tuần. Trước khi Ronaldo cập bến Old Trafford, người gác đền người Tây Ban Nha đang là cầu thủ nhận lương cao nhất ở Man Utd.

Với việc có thêm Ronaldo, hàng công của Man Utd lúc này đang trở nên chật chội với Cavani, Sancho, Rashford, Martial, Greenwood và cả James. 

Siêu sao người Bồ nghiễm nhiên có một suất đá chính. Các vị trí còn lại sẽ phải cạnh tranh gay gắt, trong đó Martial và James được dự đoán là "không có cơ hội".

Man Utd đã bỏ số tiền lớn mua Sancho chắc chắn không phải để anh dự bị, trong khi đó Greenwood đang đá rất lên chân. Nhiều chuyên gia dự đoán, bộ 3 tấn công của MU ở mùa giải này sẽ là Marcus Rashford hoặc Greenwood (cánh trái) và Jadon Sancho (cánh phải) sẽ kết hợp cùng Ronaldo.

Những mùa giải gần đây, dù sở hữu hàng công được đánh giá cao nhưng các tiền đạo Man Utd rất khô hạn bàn thắng. Ronaldo được kỳ vong sẽ giải bài toán trên hàng công của Quỷ đỏ.

Ở tuổi 36, Ronaldo vẫn là "cỗ máy ghi bàn" đáng sợ. Ở mùa giải 2020/21, anh là vua phá lưới Serie A với 29 bàn thắng. Chân sút người Bồ Đào Nha hơn người đứng sau là Lukaku tới 5 bàn thắng.

3 mùa giải CR7 khoác áo Juventus, anh đã ghi tổng cộng 101 bàn thắng, hơn 30 bàn/mùa. Năm nay, tiền đạo người Bồ tiếp tục có cơ hội cạnh tranh với Lukaku - cầu thủ mới cập bến Chelsea với giá chuyển nhượng lên tới 115 triệu euro.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...