Ronaldo đứng đầu Top 10 VĐV nổi tiếng nhất thế giới 2019

Dựa vào 3 tiêu chí gồm thu nhập cá nhân, mức độ tìm kiếm theo tên và số lượng người theo dõi trên mạng xã hội, tờ ESPN vừa liệt kê ra danh sách 10 VĐV nổi tiếng nhất thế giới năm 2019.

Ronaldo đứng đầu Top 10 VĐV nổi tiếng nhất thế giới 2019

Theo đó, thu nhập cá nhân dựa trên sự công bố của cả ESPN lẫn tạp chí Forbes, còn mức độ tìm kiếm theo tên thì dựa vào số tên của các CĐV xuất hiện trên Google và lấy điểm số trung bình. Trong khi đó, số người theo dõi trên mạng xã hội được tổng hợp trên các trang nổi tiếng nhất như Facebook, Instagram, Twitter.
Kết quả là Ronaldo xếp thứ nhất. Trong khi đó, 2 ngôi sao khác của làng túc cầu thế giới là Messi cùng Neymar lần lượt xếp ở vị trí 3 và 4.

1. Cristiano Ronaldo: Thu nhập: 27,8 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 100 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 148 triệu.
 1. Cristiano Ronaldo: Thu nhập: 27,8 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 100 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 148 triệu.
2. LeBron James: Thu nhập: 39,1 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 47 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 45,3 triệu.
 2. LeBron James: Thu nhập: 39,1 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 47 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 45,3 triệu.
3. Lionel Messi: Thu nhập: 21 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 54 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 103,1 triệu.
 3. Lionel Messi: Thu nhập: 21 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 54 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 103,1 triệu.
4. Neymar: Thu nhập: 14,2 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 55 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 107,2 triệu.
 4. Neymar: Thu nhập: 14,2 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 55 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 107,2 triệu.
5. Conor McGregor: Thu nhập: 11,2 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 100 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 29,7 triệu.
 5. Conor McGregor: Thu nhập: 11,2 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 100 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 29,7 triệu.
6. Roger Federer: Thu nhập: 31,2 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 23 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 14,5 triệu.
 6. Roger Federer: Thu nhập: 31,2 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 23 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 14,5 triệu.
7. Virat Kohli: Thu nhập: 15 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 25 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 37,1 triệu.
 7. Virat Kohli: Thu nhập: 15 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 25 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 37,1 triệu.
8. Rafael Nadal: Thu nhập: 22 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 40 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 15,6 triệu.
8. Rafael Nadal: Thu nhập: 22 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 40 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 15,6 triệu.
9. Stephen Curry: Thu nhập: 31,6 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 12 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 23 triệu.
9. Stephen Curry: Thu nhập: 31,6 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 12 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 23 triệu. 
10. Tiger Woods: Thu nhập: 31,6 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 20 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 6,4 triệu.
10. Tiger Woods: Thu nhập: 31,6 triệu bảng – Điểm tìm kiếm trung bình: 20 – Người theo dõi trên các trang mạng xã hội: 6,4 triệu.
Theo tienhong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ