Robben tái xuất, Groningen vẫn thua đội bóng cũ của Đoàn Văn Hậu

GD&TĐ - Arjen Robben trở lại thi đấu sau 175 ngày dưỡng thương nhưng không cứu nổi Groningen thoát khỏi trận thua đội bóng cũ của Đoàn Văn Hậu.

Robben tái xuất đấu với Heerenveen.
Robben tái xuất đấu với Heerenveen.

Robben chỉ xuất hiện 12 phút trong trận đội nhà Groningen thua Heerenveen 0-2 tại giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) cuối tuần qua.

Ngôi sao có biệt danh “đôi chân pha lê” đã không thi đấu bất cứ trận nào trong 175 ngày, kể từ trận hoà 0-0 với Utrecht hôm 18/10/2020, khi anh chơi vỏn vẹn 14 phút.

Sau đó, Robben phải rời sân vì gặp chấn thương bắp chân nghiêm trọng và phải điều trị tới thời điểm này mới hoàn toàn bình phục.

“Thật hạnh phúc khi trở lại với bóng đá", Robben viết trên trang cá nhân sau trận đấu: “Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ tôi”.

Mùa hè năm ngoái, cựu ngôi sao Chelsea, Real Madrid, Bayern Munich quyết định trở lại với bóng đá một năm tuyên bố giải nghệ, để gia nhập đội bóng thời niên thiếu Groningen.

“Tất cả chỉ vì tình yêu mà tôi dành cho Groningen”, Robben nói vào thời điểm đó: “Nếu có thể làm gì đó cho câu lạc bộ, tôi nghĩ hữu ích nhất chính là ra sân thi đấu”.

Robben dính chấn thương háng nên buộc phải rời sân ngay trận đấu đầu tiên ở Eredivisie mùa này, khi Groningen gặp PSV Eindhoven.

Có sự nghiệp thi đấu lẫy lừng nhưng cũng quá nhiều lần dính chấn thương, thất vọng danh thủ 37 tuổi nhiều lần ám chỉ khả năng sẽ treo giày một lần nữa.

Song mừng vì Robben đã trở lại, nhưng sự trở lại mới nhất anh cũng chỉ góp mặt trên sân được 12 phút và không thể giúp đội nhà tránh được trận thua 0-2 trước đội bóng cũ của Đoàn Văn Hậu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ