Phung phí cơ hội, Hà Nội chia điểm HAGL

Tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét hơn nhưng Hà Nội không thể ghi được bàn thắng, đành chấp nhận trận hòa với tỷ số 0-0 trong chuyến làm khách trên sân HAGL.

Phung phí cơ hội, Hà Nội chia điểm HAGL

Sở hữu đến 12 cầu thủ thuộc lực lượng của ĐT Việt Nam mới công bố danh sách, trong đó có 11 cầu thủ được tung vào sân, cuộc đối đầu giữa HAGL và Hà Nội có sức hút rất lớn đối với khán giả.

Đó là lý do mà lần đầu tiên trong mùa giải VĐQG Wake-up 247 – 2019, sân Pleiku đầy ắp khán giả.

Chơi trên sân nhà nhưng HAGL bị đánh giá thấp hơn so với Hà Nội bởi đẳng cấp của dàn sao nội lẫn ngoại của đội bóng phố Núi không đều và không chất lượng bằng nhà đương kim vô địch.

Thực tế ấy thể hiện bằng thế trận chủ động hơn của Hà Nội trong 45 phút đầu tiên. Hẳn nhiên, sự chủ động của đội bóng Thủ đô cũng một phần bắt nguồn từ lối chơi thận trọng, theo chiều hướng phòng ngự phản công mà HLV Lee Tae Hoon đang xây dựng ở HAGL.

Chủ động hơn lại sở hữu nhiều gương mặt có khả năng gây đột biến hơn nên Hà Nội tạo được nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét hơn. Các miếng hãm thành của đội bóng Thủ đô tỏ ra sắc sảo, nên đã nhiều lần xé toang hàng phòng ngự vốn không thực sự chắc chắn và kín kẽ của HAGL.

Nhưng trong một hiệp đấu thiếu duyên ghi bàn cùng với khả năng phán đoán chuẩn xác của thủ môn Sietsma, Hà Nội đã không thể làm rung mành lưới của đội bóng phố Núi. Cụ thể, Hùng Dũng, Thành Lương, Quang Hải đều có những cơ hội ăn bàn mười mươi nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Văn Toàn trang bóng của Quang Hải.
 Văn Toàn  trang bóng của Quang Hải.

Tuyến giữa kiểm soát bóng yếu thế hơn nên HAGL không có nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Tình huống đáng chú ý nhất là pha bóng của Tuấn Anh khi chính tiền vệ này là người phát động và sau đó, cũng chính anh là người tung cú dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng cấm nhưng thủ môn Văn Công đã xuất sắc cản phá.

Nhưng gió đã đổi chiều sau 45 phút đầu tiên khi hiệp 2, Hà Nội bất ngờ thi đấu chùng xuống trong lúc đó, HAGL quyết định đẩy cao đội hình để gia tăng sức ép. Phút 54, Tuấn Anh thực hiện được chuyền chính xách để Chevaughn thoát xuống.

Sau một pha tăng tốc, tiền đạo này tung cú sút chệch cột dọc. Tiếp tục chơi chủ động sau đó nhưng phải thừa nhận rằng, cơ hội ăn bàn rõ nét của đội bóng phố Núi là không nhiều bởi những đường chuyền dài vượt tuyến, bóng bổng của HAGL không khó để cho Hà Nội bắt bài.

Về phần mình, phải đến khi tung Samson vào sân để gia tăng sức tấn công trong khoảng 10 phút cuối trận, Hà Nội mới tạo được sức ép trở lại về phần cầu môn của đội chủ nhà. Tuy nhiên, đội bóng Thủ đô cũng không có cơ hội ăn bàn nào nguy hiểm dù có vài tình huống xâm nhập vòng cấm của HAGL.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 0-0. Hà Nội có thể nuối khi tạo được nhiều pha ăn bàn rõ nét hơn nhưng nhìn trên bình diện chung về cục diện thì đây là kết cục hợp lý.

Theo Bongdaplus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...