‘Phù thủy trắng’ Troussier khuyên Việt Nam nên học hỏi Đan Mạch tại EURO 2020

GD&TĐ - Để có thể gây bất ngờ tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022, ‘phù thủy trắng’ Phillippe Troussier khuyên tuyển Việt Nam nên học hỏi hiện tượng Đan Mạch tại EURO 2020.

Phù thủy trắng Troussier từng ấp ủ tham vọng đưa Việt Nam dự World Cup 2026.
Phù thủy trắng Troussier từng ấp ủ tham vọng đưa Việt Nam dự World Cup 2026.

Không được đánh giá cao trước giờ bóng lăn nhưng Đan Mạch bất ngờ vào tới bán kết và chỉ chịu thua chủ nhà Anh 1-2 bởi tình huống thổi phạt đền gây tranh cãi.

Sở dĩ Đan Mạch có thể làm nên bất ngờ thú vị nhất EURO 2020 do họ luôn ra sân với tinh thần chiến đấu quả cảm ‘biết mình biết ta’, có cách tiếp cận trận đấu linh hoạt với từng đối thủ khác nhau, ở những thời điểm khác nhau.

Việt Nam có thể học hỏi cách Đan Mạch gây bất ngờ tại Euro 2020.

Việt Nam có thể học hỏi cách Đan Mạch gây bất ngờ tại Euro 2020.

"Việt Nam có thể học hỏi cách Đan Mạch gây bất ngờ tại Euro 2020 khi thi đấu tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á", tờ Siam Sport dẫn lời chiến lược gia người Pháp cho hay.

Nhà cầm quân có biệt danh ‘phù thủy trắng’ vốn có nhiều tình cảm với bóng đá Việt Nam khi từng dẫn dắt U19, đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kỹ thuật Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, trước khi chia tay hồi đầu tháng 6.

“Nhiệm vụ của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup rất khó khăn khi đối thủ đều rất mạnh, có đẳng cấp cao hơn. Nhưng trong bóng đá bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra”, vẫn nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan dẫn nhận định của HLV Troussier.

Tuy đánh giá Việt Nam nằm ở bảng đấu khó khăn với sự hiện diện của Nhật Bản, Saudi Arabia, Australia, Trung Quốc và Oman nhưng chiến lược gia 66 tuổi cho rằng ‘không phải mọi thứ đều bất khả thi’.

“Nếu để đi tìm một tấm gương, tuyển Việt Nam hãy nghiên cứu câu chuyện của Đan Mạch tại EURO 2020”, HLV Troussier nhấn mạnh: “Người hâm mộ sẽ luôn ủng hộ các cầu thủ Việt Nam hướng đến chiến thắng làm nên bất ngờ ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á”.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân từng làm việc tại Trung Quốc, Nhật Bản … cũng khuyên đội tuyển Việt Nam nên ‘xoay tua’ đội hình để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ.

Ngoài ra, trận mở màn vòng loại World Cup 2022 gặp Saudi Arabia rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến sự tự tin và động lực của các cầu thủ ở các trận tiếp theo. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ