Phóng viên Thái Lan đánh giá tuyển Việt Nam trên tầm đội nhà

GD&TĐ - "Tuyển Việt Nam đã thể hiện màn trình diễn tốt hơn Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Chính vì vậy, tôi đánh giá Việt Nam hiện tại mạnh hơn so với Thái Lan”, phóng viên của xứ Chùa vàng nhận định.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020

Trò chuyện với trang Pháp luật và Bạn đọc mới đây, phóng viên Kao Barley Jaroencher của Thái Lan cho rằng: "Tuyển Việt Nam đã thể hiện màn trình diễn tốt hơn Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022. Chính vì vậy, tôi đánh giá Việt Nam hiện tại mạnh hơn so với Thái Lan.

Thái Lan không thi đấu trận nào kể từ khi vòng loại thứ hai World Cup 2022 kết thúc. Trong khi đó, Việt Nam chơi tới 6 trận ở vòng loại cuối World Cup 2022. Dù Việt Nam sau 6 trận đấu đó đều để thua, nhưng họ đã có cơ hội để cải thiện trình độ bản thân. Phải khẳng định rằng Việt Nam trên tầm so với Thái Lan".

Dù thừa nhận Việt Nam hiện trên tầm Thái Lan, nhưng phóng viên Kao Barley Jaroencher của kênh ThairathTV vẫn tin tưởng vào khả năng thành công của đội nhà ở AFF Cup tới: "Kinh nghiệm thi đấu chính là điểm mà Thái Lan tỏ ra trội hơn so với Việt Nam. Những gương mặt điển hình tôi có thể kể tới như Chanathip hay Therrathon.

Họ từng thành danh tại Đông Nam Á từ trước đó rồi. Đôi lúc kinh nghiệm thi đấu của cầu thủ sẽ giúp thay đổi cục diện trong một trận đấu căng thẳng.

Tại AFF Cup 2021, Thái Lan đang có đội hình mạnh nhất. Ngoài ra, "Voi chiến" thường chơi rất tốt mỗi khi thay đổi HLV trưởng. Tôi nghĩ đây sẽ là bước ngoặt của Thái Lan ở giải đấu năm nay".

So với Thái Lan, Việt Nam nằm ở bảng đấu khó với nhiều đội bóng mạnh như Malaysia hay Indonesia. Tuy nhiên, phóng viên Kao Barley Jaroencher không nghĩ như vậy.

"Thái Lan và Việt Nam sẽ đều gặp khó khăn ở vòng bảng AFF Cup 2021. Lý do bởi trình độ các ĐTQG tại Đông Nam Á không chênh nhau quá nhiều. Ngoài ra, họ còn rất am hiểu đối phương.

Sẽ không dễ gì để Việt Nam và Thái Lan thắng Malaysia, Indonesia, Myanmar hay Singapore. Áp lực tại AFF Cup 2021 rất lớn nên mọi đối thủ đều khó chơi với Việt Nam và Thái Lan", phóng viên người Thái Lan nói tiếp.

Sau đó, phóng viên Kao Barley Jaroencher có những đánh giá của bản thân về những cầu thủ nổi bật bên phía tuyển Việt Nam như Quang Hải hay Công Phượng: "Quang Hải chính là cầu thủ tôi cảm thấy ấn tượng nhất bên phía tuyển Việt Nam. Cậu ấy đã "già rơ" hơn nhiều so với trước đây.

Còn về phần Công Phượng, tôi đánh giá cậu ấy chơi tốt trong màu áo HAGL. Cầu thủ này ghi được nhiều bàn thắng tại V.League.

Nhưng khi lên tuyển Việt Nam, tôi thấy Công Phượng không có được phong độ tốt. Cậu ấy cần cải thiện màn trình diễn của bản thân để phấn đấu trở thành cầu thủ xuất sắc tại Đông Nam Á".

Cuối cùng, phóng viên Kao Barley Jaroencher đã đưa ra dự đoán về 2 đội sẽ lọt vào trận chung kết AFF Cup 2021: "Tôi nghĩ Thái Lan và Việt Nam sẽ vào chung kết AFF Cup 2021. Sẽ thật tuyệt vời nếu đội bóng số một và đội bóng số hai Đông Nam Á dắt tay nhau vào chung kết. Tuy nhiên nên nhớ một số đối thủ khác đều có thể gây ra bất ngờ".

Ngày 24/11, tân HLV Polking đã chốt được danh sách 30 cầu thủ sẽ tham dự AFF Cup 2021 diễn ra trên đất Singapore. Ngoài hậu vệ trái Sasalak Haiprakhon và năng trẻ Suphanat Mueanta không thể góp mặt vì chấn thương, người Thái có đầy đủ cả binh hùng tướng mạnh ở kỳ AFF Cup năm nay.

Trả lời tờ Siam Sports, bà Nualphan Lamsam - Trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan thể hiện sự tin tưởng về khả năng vô địch của đội nhà ở giải đấu năm nay: "Không dễ dàng có được danh sách 30 cầu thủ khi mà lượt đi của Thai League vẫn chưa kết thúc. Các CLB ở nước ngoài cũng không sẵn sàng nhả quân. Vấn đề chấn thương cũng là một khó khăn mà chúng tôi gặp phải.

Tuy nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng vào những cái tên đã được lựa chọn. Dàn cầu thủ này đủ tốt để đưa đội tuyển quốc gia Thái Lan vươn lên và thống trị bóng đá ASEAN thêm một lần nữa".

Tại AFF Cup 2021, đội tuyển Thái Lan sẽ nằm ở bảng A cùng với Singapore, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Ngày 29/11, "Voi chiến" sẽ di chuyển sang Singapore để chuẩn bị cho giải đấu.

Ở trận mở màn vào ngày 5/12, đội tuyển Thái Lan chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất bảng là Timor Leste, đối thủ chưa từng thắng người Thái trong nhiều thập kỷ vừa qua.

Tuyển Thái Lan cũng đang giữ kỷ lục là đội bóng có số lần vô địch AFF Cup nhiều nhất với 5 lần lên ngôi trong khi Singapore đứng thứ hai với 4 lần nâng Cup.

Về phía đội tuyển Việt Nam, "Những chiến binh Rồng Vàng" từng 2 lần đứng trên đỉnh vinh quang của AFF Cup và hiện đang là những nhà đương kim vô địch của giải đấu này.

Quang Hải và các đồng đội lên ngôi ở giải đấu diễn ra cách đây hai năm sau khi đánh bại Malaysia trong trận chung kết. Với vị thế của mình ở thời điểm hiện tại, bảo vệ thành công chức vô địch chắc chắn

Danh sách đội tuyển Thái Lan chuẩn bị AFF Cup 2020:

Thủ môn: Siwarak Tessungnoen (Buriram United), Chatchai Butprom (BG Pathum United), Kawin Thammasatchanan (OH Leuven)

Hậu vệ: Theerathorn Bunmathan (Yokohama F Marinos), Pansa Hemwiboon (Buriram United), Narubadin Weerawatnodom (Buriram United), Manuel Tom Bierh (True Bangkok United), Tristan Do (True Bangkok United) Peerapat Notechaiya (True Bangkok United), Elias Dolour (Port FC), Philip Roller (Port FC), Jonathan Khemdee (Odense).

Tiền vệ: Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo), Thanawat Yingjitthavorn (Leicester City), Supachok Sarachat (Buriram United),Worachit Kanitsribamphen (Chonburi FC) Kritsada Kaman (Chonburi FC), Sarat Yuyen (BG Pathum United), Pathomphon Charoenrattanapirom (BG Pathum United), Badin Phala (Port FC), Pakorn Prempak (Port FC).

Thitiphan Puangchan(Bangkok United) Pokklao Anan (Bangkok United), Phithiwatt Sukchitthamkul (Chiang Rai United), Siwakorn Tiatrakul (Chiang Rai United), Weerathep Pomphan (Muangthong United), Phicha Uthra (Muangthong United).

Tiền đạo: Teerasil Dangda (BG Pathum United), Supachai Jaidet (Buriram United), Adisak Kraisorn (Muangthong United).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.