Phóng viên châu Á tin Quang Hải sẽ tạo ra "điều đặc biệt" trước Australia

GD&TĐ - Nhà báo Gabriel Tan khuyên đội tuyển Việt Nam cần chơi tấn công nhiều hơn trước các đối thủ lớn. Và người có thể tạo ra những điều đặc biệt không ai khác ngoài Quang Hải.

Tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước tuyển Úc
Tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước tuyển Úc

Lượt trận thứ 2 vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam tiếp đón đội đầu bảng Australia trên sân nhà Mỹ Đình.

Australia là đối thủ rất mạnh với chuỗi 9 trận thắng liên tiếp nhờ dàn cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu trong đội hình. Ở vòng đầu tiên, Úc dễ dàng đè bẹp Trung Quốc 3-0.

Nhận định về trận đấu rất quan trọng, nhà báo Gabriel Tan (châu Á) chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của thầy trò HLV Park Hang Seo: 

"Đội tuyển Việt Nam đã có một khởi đầu như mơ trước Saudi Arabia nhờ bàn thắng của Quang Hải ở ngay phút thứ ba.

Kể cả khi Saudi Arabia kiểm soát được tình hình và giành chiến thắng chung cuộc, tỉ số 1-3 vẫn là chấp nhận được với Việt Nam.

Cách Việt Nam bắt đầu vòng loại thứ ba World Cup cho thấy họ không bị "ngợp" trước đối thủ mạnh. Đây là điều rất quan trọng, bởi thực tế HLV Park và các học trò sẽ là đội "cửa dưới" trong suốt hành trình vòng loại thứ ba.

Về trận đấu với Australia, đội tuyển Việt Nam cần phải đặc biệt cảnh giác trước những cầu thủ to khỏe của đối phương, ví dụ như Harry Souttar. Điều này đòi hỏi nỗ lực của toàn đội.

Ở vòng loại thứ 2, đội tuyển Việt Nam được hưởng lợi khi 3/4 đối thủ đến từ Đông Nam Á. Nghĩa là họ chủ yếu chỉ phải đối đầu với những cầu thủ có thể hình tương đương. 

Tuy nhiên, vòng loại thứ ba chứng kiến sự khác biệt hoàn toàn. Không chỉ Việt Nam, các đội Đông Nam Á khác cũng từng gặp phải khó khăn tương tự. Chỉ riêng nghĩ đến chuyện phong tỏa Harry Souttar cao 1m98 thôi đã đủ làm HLV Park đau đầu rồi.

Tinh thần là điểm mạnh của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, còn phải chờ xem họ đã chuẩn bị cho lịch thi đấu dồn dập như thế nào.

Nhiều cầu thủ Việt Nam vừa trải qua nhiều tháng không có trận đấu chính thức nào vì dịch Covid-19, V.League đã bị hoãn lại từ tháng 5", trang Người đưa tin dẫn lời phóng viên châu Á.

Khá bất ngờ, nhà báo Gabriel Tan khuyên tuyển Việt Nam chơi tấn công trước đối thủ tới từ châu Đại Đương. "Để tiến xa hơn, đội tuyển Việt Nam cần chơi tấn công nhiều hơn trước các đối thủ lớn.

Và người mà tôi tin rằng có thể tạo ra những điều đặc biệt không ai khác ngoài Quang Hải, chiếc chân trái của cậu ấy như một "cây đũa thần" vậy.

Với đội tuyển Việt Nam, một chiến thắng trước Australia sẽ là minh chứng cho thấy chiến thuật mà HLV Park Hang Seo lựa chọn là đúng đắn. Ngoài ra, nó cũng là một lời tuyên bố đanh thép về sự tiến bộ của cả nền bóng đá.

Sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam bắt đầu từ 3 năm trước khi họ vượt qua Australia ở cấp độ U23. Nhưng việc lặp lại kỳ tích ở cấp độ ĐTQG là hoàn toàn khác.

World Cup vẫn còn là giấc mơ rất xa. Nhưng trước mắt đội tuyển Việt Nam có thể hướng đến chuyện tạo ra một bầu không khí lạc quan cho các CĐV".

Trước một Australia với rất nhiều hảo thủ và hơn chúng ta tới 35 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp vô vàn khó khăn với hàng thủ chắp vá của mình. 

Nhận định về trận đấu này, cựu danh thủ Huỳnh Quang Thanh phân tích trên trang Pháp luật và bạn đọc: "Gặp Australia, sẽ có nhiều khó khăn với tuyển Việt Nam.

Bản thân tôi cũng từng đối đầu với các cầu thủ người Australia. Đội hình mình đầy đủ cũng chưa chắc đã đá được chứ đừng nói đang tổn thất như bây giờ.

Các cầu thủ giờ buộc phải tập trung và nỗ lực 200% khả năng ở trận đấu sắp tới thôi. Đấu với cầu thủ của Australia, bước sang phút 60, 70 là chúng tôi bắt đầu đuối so với họ rồi.

Họ đá giàu sức mạnh lắm, mình mất sức nhiều, không chịu nổi. Ngày ấy chúng tôi cũng đâu giữ bóng được nhiều đâu, chỉ phá bóng thôi.

Thể hình họ cũng tốt lắm, đều to cao. Trận đấu đó lâu rồi tôi không còn nhớ chi tiết nữa, chúng tôi để thua đội bạn 1-3 hay 0-4 gì đó".

Nhà vô địch AFF Cup 2008 thẳng thắn bày tỏ quan điểm về trận đấu trên sân Mỹ Đình tới đây: "Mình xem thì cứ hi vọng và mong đội tuyển Việt Nam cầm cự được đến mức nào.

Tuyển Trung Quốc to cao như thế, nhập tịch 3,4 cầu thủ mà vẫn còn thua Australia nữa là. Cảm giác rất rõ việc đối thủ sắp tới trên chúng ta hẳn một bậc…".

Trong quá khứ, U19 Australia từng thất bại trên sân Mỹ Đình vào năm 2014 bởi siêu phẩm của Công Phượng. Hai năm trước, lứa Quang Hải cũng từng giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Australia 1-0 ở vòng bảng giải U23 châu Á 2018.

Đặc biệt ở vòng loại U19 châu Á năm 2014, U19 Việt Nam từng  đánh bại U19 Úc với tỷ số 5-2 dưới sự dẫn dắt của thầy Giôm. 

Tuy vậy, cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh cho rằng đây chỉ là lứa trẻ, và điều đó rất khó lặp lại ở cấp độ quốc gia:

"Tôi nghĩ đội U và ĐTQG là câu chuyện khác nhau rất nhiều. Mình đặt niềm tin vậy thôi chứ đều hiểu rằng đẳng cấp giữa ĐTQG và lứa trẻ cách nhau rất xa. Đừng nói U19, ngay đội U23 khi đấu với ĐTQG cũng khác biệt rất lớn rồi.

Hi vọng rằng trận đấu sắp tới việc được đá trên sân nhà Mỹ Đình sẽ mang tới một phần lợi thế cho tuyển Việt Nam, qua đó chúng ta sẽ có được một kết quả khả quan", Huỳnh Quang Thanh kết lại.

Trọng tài bắt chính ở trận Việt Nam gặp Australia là ông Abdulrahman Ibrahim người Qatar. 3 trợ lý của ông Abdulrahman cũng đều người Qatar gồm Tabeb Salem, Saoud Ahmed, Soud Ali.

Trong khi đó, trọng tài Khamis Mohammed Al Marri, 37 tuổi cũng đến từ Qatar sẽ là người phụ trách VAR ở trận đấu này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ