Pháp biến Bồ Đào Nha của Ronaldo thành cựu vương Nations League

GD&TĐ - Ngôi sao N"Golo Kante tỏa sáng giúp tuyển Pháp hạ gục Bồ Đào Nha 1-0 để thẳng tiến vào vòng bán kết Nations League, đồng thời biến Ronaldo và các đồng đội thành cựu vương của giải.

Cuộc so tài ở lượt trận thứ năm vòng bảng Nations League diễn ra rạng sáng 15/11 (giờ Hà Nội) được xem như trận chung kết bảng A3 bởi cả chủ nhà Bồ Đào Nha lẫn Pháp đều có cùng 10 điểm.

Nhưng theo điều lệ giải, thành tích đối đầu sẽ được xét đến đầu tiên khi 2 đội có cùng điểm số, vì thế đội bóng của Ronaldo sẽ mất vé vào bán kết nếu thất thủ ngay tại Lisbon.

Trong trường hợp hòa có tỷ số, Bồ Đào Nha cũng mất quyền tự quyết ở lượt trận cuối trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng, bởi ở trận lượt đi 2 đội cầm chân nhau không bàn thắng trên đất Pháp.

Được thi đấu trên sân nhà lại trong thế buộc phải thắng để chắc suất đi tiếp nhưng Ronaldo dù được đá trọn vẹn 90 phút vẫn không một lần xuyên thủng mành lưới đối phương.

Trái lại, bên kia chiến tuyến dù thiếu vắng tiền đạo chủ lực Kylian Mbappe và chỉ cần một kết quả hòa đã là “mã đáo thành công” nhưng tuyển Pháp còn làm được nhiều điều hơn thế.

Kante cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng duy nhất cho tuyển Pháp.
Kante cùng các đồng đội ăn mừng bàn thắng duy nhất cho tuyển Pháp.

Sau khi thủ môn Rui Patricio không thể bắt dính cú sút căng từ góc trái của Adrien Rabiot, lúc này ngôi sao N"Golo Kante ập vào đá bồi ghi bàn thắng duy nhất trận đấu ở phút 53.

Thất thủ 0-1 ngay trên sân nhà đã biến Ronaldo và các đồng đội thành cựu vương của giải trước khi đá trận cuối vòng bảng với Croatia ngày 17/11.

Ronaldo và các đồng đội thành cựu vương của giải.
Ronaldo và các đồng đội thành cựu vương của giải.

Chiến thắng 1-0 trên đất Bồ Đào Nha giúp thầy trò Deschamps trở thành đội đầu tiên vào bán kết Nations League 2020-2021, vì thế họ sẽ ung dung tiếp Thụy Điển trong trận cầu “thủ tục” ở lượt cuối cùng.

Kết quả lượt trận thứ 5 vòng bảng Nations League 2020-2021:

Pháp biến Bồ Đào Nha của Ronaldo thành cựu vương Nations League ảnh 3

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ