Pep Guardiola “đốt” của Man City hơn 1 tỷ euro để mua ngôi sao

GD&TĐ -Pep Guardiola đã “đốt” hơn 1 tỷ euro cho việc mua sắm cầu thủ kể từ khi cập bến Man City năm 2016.

Pep Guardiola tiêu tiền "vô đối" trong mua sắm cầu thủ. (Ảnh Marca)
Pep Guardiola tiêu tiền "vô đối" trong mua sắm cầu thủ. (Ảnh Marca)

Cụ thể, nhà cầm quân người Tây Ban Nha “ném” vào thị trường chuyển nhượng 213 triệu euro ngay năm đầu tiên gia nhập đội chủ sân Etihad, 305,5 triệu euro (năm 2017), 70,3 triệu euro (2018), 155 triệu euro (2019).

Ngay cả khi các đội bóng thuộc hàng đại gia trên khắp châu Âu “lao đao” vì Covid-19 trong năm 2020 nhưng Man “xanh” vẫn chi 171,8 triệu euro và mới nhất họ “nổ bom tấn” mang tên Jack Grealish với giá 117 triệu euro.

Làm phép “tính nhẩm” cho đến nay, Pep Guardiola “đốt” của Man City số tiền lên tới 1,0326 tỷ euro - lập “siêu kỷ lục” về chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng đối với một huấn luyện viên.

Bảng "kê khai" chi tiêu cho mua sắm của Pep theo từng năm và top 10 chuyển nhượng kỷ lục thế giới. (Ảnh Marca)
Bảng "kê khai" chi tiêu cho mua sắm của Pep theo từng năm và top 10 chuyển nhượng kỷ lục thế giới. (Ảnh Marca)

Còn nếu cộng gộp cả thời kỳ dẫn dắt Barcelona (giai đoạn 2008 - 2015), chiến lược gia sinh năm 1971 đã “ngốn” 1,578 tỷ euro cho chiêu mộ ngôi sao.

Với 117 triệu euro để đổi lấy chữ ký của Jack Grealish, Pep đã biến tiền vệ này thành cầu thủ đắt giá thứ 6 lịch sử bóng đá thế giới - chỉ sau Neymar (222 triệu euro), Mbappe (118), Joao Felix (127,2), bộ đôi cùng có giá 120 triệu euro là Coutinho và Antoine Griezmann.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.