Ông Vũ Mạnh Hải dự đoán tỷ số trận Việt Nam - Saudi Arabia

GD&TĐ - Về tỷ số trận Việt Nam và Saudi Arabia tới đây, ông Vũ Mạnh Hải nghiêng về một kết quả có lợi cho đội chủ nhà tây Á.

Tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp khó khăn trước Saudi Arabia
Tuyển Việt Nam được dự báo sẽ gặp khó khăn trước Saudi Arabia

Đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Saudi Arabia bước vào những buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận so tài với đội chủ nhà vào ngày 3/9 tới (giờ Việt Nam). Trận đấu được đánh giá là vô cùng khó khăn với đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Đánh giá về đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở lượt trận mở màn vòng loại cuối World Cup 2022 tới, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải phân tích:

“Về phía Saudi Arabia, họ có cái thói quen là dễ chủ quan, dễ tự mãn sớm. Vì thế nếu họ dồn ép được chúng ta, tạo được nhiều cơ hội hơn thì đôi khi lại sơ hở trong phòng ngự. Đó là điểm để chúng ta ít nhiều có niềm tin tận dụng.

Tất nhiên về cơ bản, chúng ta vẫn phải cố gắng phát huy khả năng của mình thôi, không thể chăm chăm chờ đợi đối thủ sơ sót. Chúng ta cần cố gắng có những trận xuất thần thì mới có kết quả tốt".

Về tỷ số trận Việt Nam và Saudi Arabia, ông Vũ Mạnh Hải nhận định: "Nếu chúng ta thủng lưới sớm như ở cuộc gặp UAE vừa rồi, rất có thể sẽ nhận kết quả "thảm họa".

Nhưng nếu chúng ta chơi kiên cường, giữ được thế trận tốt, nỗ lực thì cũng có thể đạt được 1 điểm như kỳ vọng. Kỳ vọng đoạt 1 điểm của HLV Park Hang Seo là cũng có điểm hợp lý.

Về mặt cơ hội, khả năng chúng ta thua tương đối cao, khoảng 60-70%, khả năng hòa là phần còn lại, chứ thắng thì khó lắm".

Vừa qua, HLV Park Hang Seo cũng đã công bố danh sách chính thức lên đường sang Saudi Arabia tham dự vòng loại cuối World Cup 2022.

Theo đó, những cầu thủ bị loại bao gồm: Văn Hậu, Minh Vương, Bùi Tiến Dũng (chấn thương); Nguyễn Văn Hoàng, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân và Lý Công Hoàng Anh. Các cầu thủ này sẽ tiếp tục tập cùng U22 chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo.

Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sang Saudi Arabia:

- Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka).

- Hậu vệ (10): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết (CLB Viettel).

- Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA), Lê Tiến Anh (Bình Định); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

- Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (CLB TP.HCM), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ