Olympic Tokyo 2020: Liên tiếp phá kỷ lục ở đường đua xanh

GD&TĐ - 3 kỷ lục Olympic bị phá liên tiếp ở vòng loại bơi 100m ngửa nữ trong ngày thi đấu 25/7 tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Kình ngư Kaylee McKeown lần lượt phá kỷ lục thế giới và Olympic chỉ trong khoảng 1 tháng qua.
Kình ngư Kaylee McKeown lần lượt phá kỷ lục thế giới và Olympic chỉ trong khoảng 1 tháng qua.

Ở nhóm đua thứ 4 vòng loại, kình ngư Kylie Masse (Canada) về nhất với thành tích 58,17 giây, nhanh hơn 0,06 giây so với kỷ lục Olympic tồn tại suốt 9 năm qua của Emily Seebohm (Australia).

Vài phút sau, ở nhóm đua thứ 5, đến lượt kình ngư Regan Smith (Mỹ) phá kỷ lục của Kylie Masse khi về nhất với thành tích 57,96 giây.

Kỷ lục của Regan Smith cũng chỉ tồn tại vài phút, bởi ở nhóm đua thứ 6, kình ngư Kaylee McKeown đạt thành tích 57,88 giây. Thành tích này chỉ kém 0,43 giây do chính kình ngư người Australia này lập vào tháng 6/2021.

Bán kết nội dung bơi 100m ngửa nữ sẽ chia thành 2 nhóm và hứa hẹn vô cùng hấp dẫn, bởi 3 cái tên đã phá kỷ lục ở vòng loại.

Masse 25 tuổi, vô địch thế giới nội dung này liên tiếp 2 giải gần nhất. Smith 19 tuổi, là đương kim vô địch thế giới 200m ngửa. Còn McKeown 20 tuổi, là á quân thế giới 200m ngửa. Ba kình ngư này đều chưa giành HC vàng Olympic.

Sẽ không bất ngờ nếu kỷ lục Olympic lẫn thế giới bị phá ở vòng bán kết và chung kết nội dung này tại Thế vận hội Tokyo 2020.

Bán kết đường đua xanh 100m ngửa nữ sẽ diễn ra vào ra vào hôm nay (26/7).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ