Nữ tỷ phú Thái Lan 55 tuổi muốn đưa HLV Kiatisak trở lại đội tuyển quốc gia

GD&TĐ - Theo báo chí Thái Lan, Kiatisak có cơ hội lớn trở lại dẫn dắt tuyển Thái Lan khi Việt Nam chính thức cho hủy giải V.League.

HLV Kiatisak hiện đang nghỉ ngơi tại quê nhà Thái Lan
HLV Kiatisak hiện đang nghỉ ngơi tại quê nhà Thái Lan

Mới đây, bà Nualphan Lamsam - nữ tỷ phú Thái Lan đã chính thức trở thành trưởng đoàn đội tuyển quốc gia và U23 Thái Lan với tham vọng vực lại nền bóng đá nước này trong thời gian tới.

Bà Nualphan Lamsam, sinh năm 1966, trong một gia đình gốc Hoa giàu có ở Thái Lan. Gia tộc Lamsam là chủ sở hữu của Ngân hàng Kasikorn, một trong những ngân hàng lớn nhất Thái Lan với tài sản khoảng 98 tỷ USD.

Bà Nualphan Lamsam là chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Muang Thai Insurance, một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu ở xứ sở chùa vàng. Bên cạnh đó, nữ doanh nhân giàu có 55 tuổi hiện còn là Chủ tịch của CLB Port FC - đội bóng đứng thứ ba giải vô địch Thái Lan mùa trước.

"Với 15 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực bóng đá, Madame Pang (biệt danh của bà Nualphan) được tín nhiệm ngồi lại vào ghế quản lý", Goal Thailand viết.

Ngay sau khi nhậm chức trưởng đoàn ĐT Thái Lan, bà Nualphan Lamsam đã có những hành động đầu tiên để đưa bóng đá xứ chùa Vàng trở lại thời hoàng kim.

"Bà Nualphan Lamsam cho rằng, việc Việt Nam cho hủy V.League 2021 là món quà trong việc đưa Kiatisak trở lại đội quyển quốc gia. Bà Nualphan Lamsam rất thân với Zico nên việc thương thảo sẽ không mất nhiều thời gian.

Trước đây, Zico còn cân nhắc và chưa dám quyết định nhưng khi V.League hủy hẳn và chưa có ngày trở lại, đây sẽ là bước ngoặt lớn trong việc đưa Zico trở lại ĐTQG Thái Lan", tờ Ballthai đưa tin trong bài đăng mới nhất.

Bản hợp đồng giữa Kiatisak và HAGL có thời hạn 2 năm. Với mức lương đang được trả khoảng 600 triệu đồng/tháng cùng những khoản thu nhập khác. Ông cũng đang rất thành công khi giúp HAGL dẫn đầu V.Lague 2021 sau 12 vòng đấu.

Bầu Đức đã tuyên bố “bật đèn xanh” để Kiatisak trở về dẫn dắt ĐT Thái Lan. Tuy nhiên, Zico Thái vẫn nói nước đôi về tương lai của mình trong một chia sẻ cách đây ít ngày với báo Thái Lan.

"Người hâm mộ rất muốn tôi quay trở lại dẫn dắt ĐTQG Thái Lan, giới truyền thông cũng mong muốn vậy. Tuy nhiên hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp và rất nhiều người có thể đảm nhiệm được công việc này, không chỉ riêng tôi. Thời điểm này tôi vẫn đang tập trung cho công việc của mình tại CLB Hoàng Anh Gia Lai", thuyền trưởng của Hoàng Anh Gia Lai trả lời tờ Thairath cách đây vài ngày.

Liên quan tới V.League, vừa qua VFF đã thông qua đề xuất hủy giải V.Leaue 2021 vì dịch bệnh. Ít ngày tới, các bên có liên quan sẽ nhóm họp để bàn về việc

Đội đang đứng đầu là Hoàng Anh Gia Lai có được vinh danh vô địch còn đội đang đứng cuối bảng xếp hạng là Sông Lam Nghệ An có phải xuống hạng hay không?

Hoặc sẽ không trao chức vô địch, Á quân và thứ 3 nhưng sẽ lấy 3 đội đứng đầu để làm đại diện dự các giải CLB châu Á năm sau...

Về phía Hoàng Anh Gia Lai, bầu Đức khẳng định, không tiếc chức vô địch của Hoàng Anh Gia Lai, ông cho rằng đoàn quân của HLV Kiatisak đã vô địch trong lòng người hâm mộ thời gian qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...