Nữ trọng tài đầu tiên điều khiển trận đấu bóng đá nam ở châu Âu giải nghệ

GD&TĐ - Nữ trọng tài Bibiana Steinhaus bất ngờ tuyên bố giải nghệ sau khi cầm còi bắt chính trận tranh Siêu cúp Đức giữa Bayern Munich gặp Dortmund, rạng sáng 1/10.

Nữ trọng tài Steinhaus đã quyết định giải nghệ sau khi cầm còi trận tranh Siêu cúp Đức.
Nữ trọng tài Steinhaus đã quyết định giải nghệ sau khi cầm còi trận tranh Siêu cúp Đức.

“Tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định này”, nữ trọng tài 41 tuổi nói về quyết định giải nghệ của bản thân.

Dưới sự điều hành của nữ trọng tài Steinhaus, trận Siêu cúp Đức đã “về đích” an toàn trong sự “tâm phục khẩu phục” của các cầu thủ hai đội và kết quả chung cuộc “Hùm xám” Bayern thắng kịch tính Dortmund với tỷ số 3-2.

“Trong thời gian tới, tôi sẽ nói chi tiết hơn về lý do giải nghệ của mình”, nữ trọng tài xuất thân từ cảnh sát nói thêm.

Lãnh đạo bóng đá Đức trao bó hoa tươi thắm cảm ơn nữ trọng tài 41 tuổi, người đi tiên phong cầm còi các trận bóng đá nam.
Lãnh đạo bóng đá Đức trao bó hoa tươi thắm cảm ơn nữ trọng tài 41 tuổi, người đi tiên phong cầm còi các trận bóng đá nam.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) Fritz Keller tỏ ra tiếc nuối khi nữ trọng tài xuất sắc quyết định “treo còi”:

“Thật tiếc khi Steinhaus quyết định giải nghệ. Trong tương lai, bóng đá Đức sẽ thiếu một trọng tài nữ xuất sắc, cá tính và người phụ nữ tiên phong cầm còi trong bóng đá nam”.

Được biết, trước khi bén duyên với nghề trọng tài bóng đá, Steinhaus từng làm việc tại sở cảnh sát Hanover.

Bibiana Steinhaus trở thành nữ trọng tài đầu tiên tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu (Anh, Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Đức) bắt chính một trận đấu chính thức ở môn bóng đá nam vào năm 2017.

Tổng cộng, nữ trọng tài Steinhaus đã cầm còi 23 trận đấu tại Bundesliga, cô cũng bắt chính trận chung kết World Cup bóng đá nữ năm 2011 và trận chung kết bóng đá nữ tại Olympic 2012 diễn ra ở London.

Theo opoyi.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ