Nhạc trưởng Man City “quên” đội bóng cũ Chelsea từng vô địch Champions League?

GD&TĐ -Tiền vệ nhạc trưởng Kevin De Bruyne của Man City khẳng định đã “quên” khoảnh khắc đội bóng cũ Chelsea từng vô địch Champions League năm 2012.

Kevin De Bruyne khẳng định đã "quên" đội bóng cũ Chelsea từng vô địch Champions League.
Kevin De Bruyne khẳng định đã "quên" đội bóng cũ Chelsea từng vô địch Champions League.

Lịch sử Chelsea mới chỉ 1 lần duy nhất đăng quang Champions League, đó là vào năm 2012, sau khi thắng chủ nhà Bayern Munich 4-3 ở loạt sút luân lưu cân não.

“Tôi không góp mặt trong trận chung kết năm đó. Vì thế, thành thật mà nói, tôi không còn nhớ đội bóng cũ Chelsea đã vô địch Champions League năm 2012” - Tiền vệ hiện đang khoác áo Man City, đội bóng địch thủ của Chelsea, phát biểu trước đại chiến tại chung kết Champions League mùa này.

Chelsea từng vô địch Champions League vào năm 2012.
Chelsea từng vô địch Champions League vào năm 2012.

Chelsea chiêu mộ tiền vệ tài hoa De Bruyne từ Genk (Bỉ) với giá 9 triệu USD vào tháng 1/2012, nhưng rồi lại được đội bóng Anh cho đội bóng Bỉ mượn lại ngay sau đó.

Tới hè năm 2012, tiền vệ người Bỉ được triệu hồi, nhưng lại tiếp tục phải sống “phận đánh thuê” cho Bremen trong bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

“Hồi đó, vì nhiều lý do nên các trận chung kết Champions League có đôi lúc tôi theo dõi, có lúc không. Đó là lý do vì sao mà tôi chẳng còn chút ấn tượng nào về khoảnh khắc Chelsea vô địch”, tiền vệ tài hoa người Bỉ giải thích.

Hết thời hạn “đánh thuê”, Kevin De Bruyne trở về thi đấu cho Chelsea nhưng cũng chỉ gắn bó nữa mùa, trước khi “dạt” sang Wolfsburg với giá 25 triệu USD.

Tổng cộng, tiền vệ sinh năm 1993 chỉ 9 lần ra sân trong màu áo đội chủ sân Stamford Bridge.

Sự nghiệp của Kevin De Bruyne đã vươn lên một tầm cao mới khi gia nhập Man City vào năm 2015 với mức giá kỷ lục khi đó, lên tới 80 triệu USD.

Sắm vai “linh hồn” nơi hàng tiền vệ, ngôi sao người Bỉ góp công lớn giúp Man city đoạt nhiều danh hiệu, gồm: 3 Ngoại hạng Anh, 5 Cup Liên đoàn, 1 Siêu Cup Anh và 1 Cup FA.

Số phận run rủi, hôm nay nhạc trưởng Kevin De Bruyne lại cùng Man City đối đầu với đội bóng cũ Chelsea trong trận chung kết Champions League.

“Man City đã giành nhiều danh hiệu, đã cạnh tranh trên mọi đấu trường suốt 6 năm qua. Tôi muốn tiếp tục giành chiến thắng với Man City ở Champions League. Thực sự chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn”, De Bruyne nhấn mạnh.

“Mọi người nói rằng, chúng tôi thất bại khi không giành được Champions League, nhưng rất khó để lên ngôi ở giải đấu này. Chúng tôi chiến đấu suốt những năm qua nhưng chỉ tới tứ kết hay bán kết.

Man City luôn nằm trong nhóm 8 đội mạnh nhất châu Âu. Tiếc rằng, vì đã mắc sai lầm nên chúng tôi chưa thể vô địch Champions League. Nhưng hiện tại, đội bóng của chúng tôi đang đi đúng hướng”, cựu tiền vệ Chelsea tin tưởng Man City sẽ đánh bại đội bóng cũ để lần đầu tiên vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Cuộc thư hùng giữa Man City và Chelsea sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/5 (giờ Hà Nội) trên sân Dragao, Porto, Bồ Đào Nha.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thực tế chưa hẳn như biểu hiện

GD&TĐ - Cuộc trả đũa của Iran ngày 12/4 vừa qua tạo bước ngoặt mới trong mối quan hệ đầy thù địch và căng thẳng giữa nước này và Israel.