Nhà vô địch World Cup 2002 Ronaldinho được trả tự do

GD&TĐ - Nhà vô địch World Cup 2002 Ronaldinho chính thức được trả tự do sau hơn 5 tháng vướng vòng lao lý ở Paraguay.

Hình ảnh anh em nhà Ronaldinho bị chính quyền Paraguay bắt giữ hồi tháng 3.
Hình ảnh anh em nhà Ronaldinho bị chính quyền Paraguay bắt giữ hồi tháng 3.

Cựu tuyển thủ quốc gia Brazil và anh trai được trả tự do ngay tại phiên tòa diễn ra ngày 24/8 (giờ địa phương), ở thủ đô Asuncion của Paraguay.

“Không có bằng chứng thuyết phục khẳng định Ronaldinho có suy nghĩ và hành động phạm pháp đe dọa tới an ninh quốc gia Paraguay.

Ronaldinho, 40 tuổi, hoàn toàn không biết mình nhập cảnh vào Paraguay bằng hộ chiếu giả”, công tố viên địa phương tuyên bố và cho biết thêm rằng anh em nhà Ronaldinho có thể trở về quê nhà Brazil bất cứ khi nào.

Tuy nhiên, với việc nhập cảnh trái phép vào Paraguay, Ronaldinho vẫn phải nộp phạt 90.000 USD, trong khi người anh trai nộp 110.000 USD.

Hình ảnh Ronaldinho trong phiên tòa ngày 24/8.
Hình ảnh Ronaldinho trong phiên tòa ngày 24/8.

Hồi tháng 3, cựu tiền đạo Barcelona cùng anh trai bị bắt giam vì sử dụng hộ chiếu giả khi đến Paraguay. Sau một thời gian, họ được ra tù với số tiền bảo lãnh 1,6 triệu USD, nhưng bị quản thúc trong khách sạn ở Asuncion.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên ngôi sao từng đoạt 2 Quả bóng vàng vướng vòng lao lý. Mùa hè năm ngoái, Ronaldinho cũng đã bị cấm rời khỏi Brazil do không trả tiền phạt với cáo buộc gây thiệt hại môi trường trong quá trình xây dựng nhà cửa ở Porto Allegri.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ