Nguyễn Tiến Linh: “Tôi thay mặt toàn đội xin lỗi NHM“

Nguyễn Tiến Linh: “Tôi thay mặt toàn đội xin lỗi NHM“

Đội tuyển U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 Triều Tiên, qua đó chính thức nói lời chia tay vòng chung kết U23 châu Á 2020 sau vòng bảng.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo Tiến Linh nói: “Tôi cũng không muốn nói nhiều về thất bại này. Tất cả các cầu thủ đều đã nỗ lực hết mình. Tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Tôi thay mặt toàn đội muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Tất cả đội bóng tham dự giải đều mang đến đội hình mạnh, các đội bóng đều rất mạnh và không đội nào yếu cả. Thất bại này thật sự rất khó nói nhưng chúng ta phải đối diện với nó và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”.

Tiến Linh chính là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đây là pha bóng mà các cầu thủ đã phối hợp hết sức ăn ý, Hồ Tấn Tài là người tung ra đường chuyền vô cùng thuận lợi để Tiến Linh đệm bóng gọn gàng.

Ngay cả trong trường hợp đánh bại U23 Triều Tiên, đội tuyển U23 Việt Nam vẫn bị loại bởi ở trận đấu cùng giờ, U23 UAE và U23 Jordan đã nắm tay nhau đi tiếp với kết quả 1-1. Kết thúc giải đấu, các cầu thủ chắc chắn sẽ rút ra nhiều bài học để hướng đến những chặng đường sắp tới.

Như vậy 8 đội bóng góp mặt ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2020 đã được xác định. Đội tuyển U23 Jordan đứng nhì bảng D và sẽ đụng độ U23 Hàn Quốc.

Theo Thethao247

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ