Ngồi ‘ghế nóng’ tuyển Thái Lan, cựu huấn luyện viên CLB TP Hồ Chí Minh nhận lương “cực khủng”

GD&TĐ - Dù chỉ sắm vai ‘chữa cháy’ nhưng HLV Mano Polking vẫn nhận mức lương cực khủng khi dẫn dắt Thái Lan.

Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, bà Madame Pang cho biết, sẽ công bố HLV Mano Polking trong 1-2 ngày tới.
Trưởng đoàn bóng đá Thái Lan, bà Madame Pang cho biết, sẽ công bố HLV Mano Polking trong 1-2 ngày tới.

“HLV Mano Polking đã đạt được thỏa thuận dẫn dắt Thái Lan dự AFF Cup 2020”, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận: “FAT sẽ công bố tân thuyền trưởng tuyển Thái Lan trong 1-2 ngày tới”.

FAT bổ nhiệm cựu HLV CLB TP HCM ngồi vào ‘ghế nóng’ để thay để thay nhà cầm quân Nhật Bản Akira Nishino bị sa thải hồi cuối tháng 7, sau chuỗi thành tích bết bát tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dù chỉ sắm vai ‘chữa cháy’ và mục tiêu cụ thể tại AFF Cup 2020 nhưng nhà cầm quân mang 2 quốc tịch Đức và Brazil vẫn nhận mức lương cực khủng khi dẫn dắt Thái Lan.

“Mức lương mà Mano Polking được nhận không kém so với người tiền nhiệm Akira Nishino”, tờ SMM Sport đưa tin: “Nhà cầm quân người Nhật Bản từng nhận 2,75 triệu baht/tháng (1,9 tỷ đồng) khi còn nắm đội từ giữa năm 2019 đến giữa năm 2021”.

Đây là mức lương cao hơn nhiều khi ông Polking còn rất dắt đội chủ sân Thống Nhất. Cụ thể, vị HLV này được cho là nhận khoảng 700 triệu đồng/tháng, sau thuế ở V-League 2021.

Trước đó, HLV Mano Polking cũng chỉ nhận khoảng 860 triệu đồng mỗi tháng khi nắm quyền tại CLB Bangkok United (Thái Lan) giai đoạn từ năm 2014 - 2020.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.