Neymar lập kỷ lục về “ăn”… thẻ đỏ!

GD&TĐ - Neymar đã phải “ăn” tới 3 thẻ đỏ trong 14 trận gần nhất tại Ligue 1 – con số kỷ lục đối với một cầu thủ tại giải đấu cao nhất bóng đá Pháp.

Pha va chạm dẫn tới Neymar và Djalo cùng phải nhận thẻ đỏ gián tiếp.
Pha va chạm dẫn tới Neymar và Djalo cùng phải nhận thẻ đỏ gián tiếp.

Tấm thẻ đỏ mới nhất siêu sao người Brazil phải nhận là trong thất bại 0-1 của PSG trước Lille tối 3/4.

Tiền đạo trị giá 263 triệu USD đẩy ngã hậu vệ Tiago Djalo để nhanh chóng thực hiện quả ném biên khi đồng hồ đã điểm sang phút 90.

Video tình huống va chạm giữa Neymar và Djalo.

Tuy nhiên, Djalo tận dụng tối đa pha va chạm nằm sân trong vài phút, dẫn đến đám đông các cầu thủ PSG vây quanh anh này sau khi trọng tài rút thẻ vàng thứ hai cho Neymar.

Tình huống này cũng khiến Tiago Djalo phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì đốn ngã Neymar trước.

Sau khi cả 2 cùng nhận thẻ đỏ gián tiếp và rời sân vào phòng thay đồ, họ lại tiếp tục đòi “ăn thua đủ” với nhau trong đường hầm.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy Neymar liên tục gây hấn và lăng mạ Djialo, thậm chí tiền đạo PSG còn dùng tay ấn đầu hậu vệ đối phương.

Hình ảnh Neymar đòi "tẩn" đối thủ trong đường hầm.
Hình ảnh Neymar đòi "tẩn" đối thủ trong đường hầm.

Cầu thủ bị gây hấn cũng“không phải dạng vừa” khi quay lại sẵn sàng “chơi tới bến” với Neymar.

Ban tổ chức sân và thành viên hai đội phải rất vất vả mới có thể ngăn được cuộc ẩu đả.

“Trật tự chỉ được vãn hồi” khi Neymar và Djalo được hộ tống về phòng thay đồ của mỗi đội, không còn chạm mặt nhau.

Tấm thẻ đỏ cùng màn “gây chiến” trong đường hầm đánh dấu ngày trở lại đáng quên của Neymar sau hơn một tháng nghỉ dưỡng thương.

PSG hiện đã bị chính đối thủ Lille chiếm ngôi đỉnh bảng với 3 điểm nhiều hơn sau vòng 31.

Rõ ràng cá nhân Neymar cũng như PSG không có được sự chuẩn bị tốt nhất trước chuyến làm khách Bayern Munich tại lượt đi tứ kết Champions League ngày 7/4.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.