Neymar đồng ý gia hạn hợp đồng 4 năm với PSG

GD&TĐ - Neymar đã đồng ý gia hạn hợp đồng 4 năm với PSG sau các cuộc đàm phán.

Neymar.
Neymar.

Hợp đồng của tuyển thủ Brazil sẽ hết hạn vào tháng 6/2022 và anh sẽ tiếp tục ở lại với nước Pháp đến năm 2026. PSG mong muốn có thể gia hạn hợp đồng với Neymar và cầu thủ cũng muốn gắn bó CLB này lâu hơn. Neymar cho biết trong một cuộc phỏng vấn: “Tôi muốn ở lại.”

Kylian Mbappe cũng hết hợp đồng vào tháng 6/2022. Tuy nhiên, cho đến nay, tuyển thủ Pháp vẫn chưa thể quyết định tương lai của mình.

Sự nghiệp của Neymar vẫn tiếp tục gắn bó với PSG khi ký hợp đồng mới rất sớm. CLB muốn mọi thứ được thực hiện trước trận lượt đi vòng 16 đội Champions League với Barca vào ngày 15/2.

Kể từ khi gia nhập PSG vào tháng 8/2018 với bản hợp đồng kỷ lục thế giới trị giá 222 triệu euro từ Barca, ​​Neymar đã giành được 3 danh hiệu Ligue 1, cùng với 2 Coupe de France, 2 Coupes de la Ligue và 2 Trophees des Champions.

Anh cũng cùng PSG về nhì Champions League mùa trước với màn thua Bayern Munich ở Lisbon (1-0).

Anh ấy đã đạt cột mốc thi đấu 100 trận cho CLB vào tuần trước với 2 bàn thắng.

Theo ESPN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ