MU và Man City cạnh tranh để sở hữu Haaland

GD&TĐ - Theo truyền thông phương Tây, tiền đạo Erling Haaland đang lọt vào tầm ngắm của 2 đại diện đến từ Manchester cùng với Real Madrid và PSG.

Tiền đạo Erling Haaland lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn ở châu Âu.
Tiền đạo Erling Haaland lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn ở châu Âu.

Mới đây, tờ VNE đưa tin, hai đội bóng thành Manchester sẽ nằm trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Erling Haaland vào mùa hè tới, thời điểm mà hợp đồng giữa hảo thủ Na Uy có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 68 triệu bảng.

Trong khi đó, tờ SportBild tiết lộ ngoài 2 đại diện đến từ Manchester thì Real Madrid và PSG cũng sẽ góp mặt trong cuộc chiến tranh giành “ngọc quý” của bóng đá thế giới.

Những người cũ của MU là Gary Neville và Luke Chadwick tin tỏ ra thích thú với viễn cảnh Haaland chơi bóng cùng Ronaldo ở Old Trafford trong năm tới.

Theo 2 cựu danh thủ, việc Quỷ đỏ bất ngờ mang Ronaldo trở lại hè này cũng không ngăn cản họ ký hợp đồng với Erling Haaland vào hè sau.

“Chúng ta sẽ xem Ronaldo cùng MU thế nào trong mùa này. Vẫn còn cơ hội ký Haaland. Cách mà chân sút Na Uy nói vể Cristiano, tất cả có thể là một phần của kế hoạch tổng thể để Haaland đến Old Trafford vào hè sau”, Luke Chadwick nói.

Trong khi đó, Gary Neville cho rẳng, 3 cầu thủ ‘dọn đường’ cho Haaland đến MU hè tới là Cavani, Mata và Martial. Và khi ấy thật tuyệt khi chứng kiến cỗ máy ghi bàn Haaland chơi cạnh Ronaldo.

Liên quan tới Haaland, với bàn thắng vào lưới Besiktas mới đây giúp tiền đạo trẻ này sở hữu 21 bàn ở Champions League chỉ sau 17 trận, phá kỷ lục của Ruud van Nistelrooy tới 10 trận.

Đánh bại đối thủ, Dortmund thắng trận đầu tay với tỷ số 2-1. Ở lượt thứ hai, họ trở về Signal Iduna Park để tiếp Sporting Lisbon tối thứ ba 28/9.

Trong 21 bàn của Haaland, anh ghi bốn bàn vào lưới Genk, Sevilla lẫn Club Brugge, ba bàn trước Napoli, hai bàn gặp PSG, và một bàn với Zenit, Liverpool, Lazio và Besiktas.

Xét về hiệu suất, Haaland cũng bỏ xa các cầu thủ đã ghi ít nhất 20 bàn ở Champions League. Trung bình anh mất 63 phút để ghi một bàn.

Còn những cầu thủ hiệu suất cao khác đều mất hơn 100 phút mỗi bàn, như Mario Gomez 102 phút, Lionel Messi 103 phút, Harry Kane 104 phút hay Van Nistelrooy 109 phút.

Haaland cũng chạm mốc sáu trận liên tiếp ghi bàn ở cấp CLB lẫn đội tuyển. Trong sáu trận này, anh ghi chín bàn, trung bình 1,5 bàn mỗi trận. Với Dortmund, tiền đạo 21 tuổi đã ghi 66 bàn qua 66 trận trên mọi đấu trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.