MU phải chi số tiền ‘khổng lồ’ nếu muốn có ‘thần đồng nước Anh’

GD&TĐ - Tờ Daily Star cho biết, Manchester United là một trong những đại gia xuất hiện ở cuộc đua giành chữ ký của ‘thần đồng nước Anh’.

Manchester United đã sẵn sàng chi ra tới 80 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Jude Bellingham
Manchester United đã sẵn sàng chi ra tới 80 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của Jude Bellingham

Sau màn trình diễn chói sáng trong màu áo Borussia Dortmund mới đây tại Champions League, tuyển thủ Anh Jude Bellingham đang là cái tên nhận được sự quan tâm lớn trên thị trường chuyển nhượng quốc tế.

Tờ Daily Star cho biết, Manchester United đã sẵn sàng chi ra tới 80 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của "thần đồng nước Anh".

Dẫu vậy, con số trên là chưa đủ để Dortmund nhả Bellingham. Nguồn tin từ Bild của Đức cho biết, Borussia Dortmund chỉ để hảo thủ của mình ra đi nếu nhận đủ 100 triệu euro.

Hiện tại, cựu tiền vệ Birmingham City có hợp đồng kéo dài tới năm 2025 và không có điều khoản phá vỡ hợp đồng. Do đó, United sẽ cần thuyết phục đối tác nước Đức.

Ngoài Bellingham, HLV Ole Solskjaer cũng rất muốn chiêu mộ một ngôi sao khác của đội bóng vùng Ruhr là tiền đạo Erling Haaland.

Manchester United chuẩn bị có hai trận đấu liên tiếp với cùng đối thủ West Ham tại Ngoại hạng Anh và Cúp Liên đoàn 2021/22.

HLV Ole Gunnar Solskjaer xác nhận, Edinson Cavani sẽ không ra sân ở Ngoại hạng Anh vào Chủ nhật với West Ham. Tuyển thủ Uruguay bị căng cơ trong trận giao hữu kín với Stoke City cách đây hai tuần.

Dù thiếu vắng Cavani, hàng công của MU vẫn rất mạnh với Ronaldo, Greenwood, Sancho và Martial. Tuy nhiên, Man Utd được dự đoán sẽ có trận đấu khó khăn trên sân của West Ham, đội bóng đang bất bại sau 4 trận đấu tiên (thắng 2, hòa 2). 

Điều khiến giới chuyên môn và NHM đội bóng MU lo ngại lúc này lại chính là... Ronaldo. Siêu sao người Bồ vẫn thể hiện phong độ tuyệt vời nhưng anh cũng đang thể hiện cái uy quá lớn.

Mới gia nhập MU hơn 1 tuần nhưng tất cả đã nhận thấy quyền "tối thượng" của CR7. Ở trận thắng Newcastle, nhà cầm quân người Na Uy thậm chí còn không dám rút anh ra khỏi sân.

Ở trận thua Young Boys tại cúp C1, sau khi được rút ra khỏi sân, Ronaldo liên tục ra sát đường biên chỉ đạo như một HLV thực thụ. Đã có nhiều người lo lắng anh sẽ lấn át cả quyền chỉ đạo của HLV trưởng.

Không mang băng đội trưởng nhưng tiếng nói của Ronaldo lúc này có trọng lượng nhất phòng thay đồ MU. Trên sân, với một vị trí đá cắm đã được mặc định sẵn và không ai có thể thay thế.

Theo cựu hậu về Carragher, việc Ronaldo được mặc định đá cắm khiến Mason Greenwood phải thi đấu dạt phải và tạo ra một cuộc cạnh tranh với Sancho. 

Có thể thấy, 2 tiền đạo trẻ của Quỷ đỏ đã thi đấu khá khó khăn khi đá bên cạnh Ronaldo. Sắp tới, Marcus Rashford sẽ trở lại, HLV Solskjaer càng đau đầu với việc dùng ai, loại ai.

Sau 4 vòng đấu Premier League, Man Utd dẫn đầu với 10 điểm và có cùng điểm số với Chelsea, Liverpool. Man City và Tottenham ít hơn một điểm.

Thế nhưng, sau trận thua muối mặt Young Boys, MU cần một kết quả tích cực trước West Ham để xốc lại tinh thần. Nếu phải nhận thêm một trận thua nữa, rất có thể nội bộ Man Utd sẽ "có vấn đề".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.