Mourinho nổi cơn thịnh nộ với trọng tài sau trận thua Lazio

GD&TĐ - Jose Mourinho ‘chì chiết’ trọng tài, to tiếng với phóng viên sau trận AS Roma thua Lazio 2-3 ở derby thành Rome.

Mourinho nổi cơn thịnh nộ với trọng tài trận AS Roma thua Lazio 2-3.
Mourinho nổi cơn thịnh nộ với trọng tài trận AS Roma thua Lazio 2-3.

“Phán quyết của trọng tài đã phá hỏng trận đấu tuyệt vời giữa Lazio với AS Roma”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phát biểu sau trận thua của đội nhà tối 26/9: “Bàn thứ 2 đáng lẽ là 1-1 cho AS Roma nhưng biến thành 2-0 cho chủ nhà Lazio”.

Trận derby thủ đô Rome diễn ra căng thẳng kịch tính ngay khi tiếng còi khai cuộc khi cầu thủ 2 bên đều thể hiện thái độ không khoan nhượng, nương chân. Nhưng Lazio chỉ mất 19 phút để dẫn trước 2-0 sau các pha lập công của Sergej Milinkovic-Savic và Pedro Rodriguez.

“Bàn thua thứ 2 của AS Roma có thể đã không xảy ra”, Mourinho nhấn mạnh: “Đó là tình huống chúng tôi đã mong chờ một quả phạt đền, chứ không phải pha phản công ghi bàn của Lazio. Trận đấu khép lại với sai sót của trọng tài”.

“Trọng tài cũng sai khi không rút thẻ vàng thứ 2 đối với Lucas Leiva của Lazio”, nhà cầm quân có biệt danh ‘Người đặc biệt’ tiếp tục: “Tôi nghĩ AS Roma chơi tốt hơn đối thủ. Chúng tôi kiểm soát trận đấu và khiến Lazio nhiều phen khốn đốn. Tiếc rằng về cuối trận họ kiểm soát lợi thế nhờ trọng tài cho phép họ làm như vậy”.

Trong trận đấu, Mourinho cũng đã thể hiện rõ sực bực tức vì trọng tài không rút thẻ vàng thứ 2 đối với Lucas Leiva, người có hành động đánh chỏ vào đầu của một cầu thủ AS Roma khi tranh chấp.

AS Roma cũng hưởng lợi nhờ VAR không can thiệp ở tình huống Zaniolo đá hụt khiến mất thăng bằng rồi tự ngã vào hậu vệ của Lazio. Thế nhưng, đội bóng của Mourinho vẫn được hưởng 11m và Veretout thực hiện thành công rút cách biệt còn 2-3 ở phút 69.

Đúng với tính chất dữ dội của trận derby có lịch sử chia đôi thành Rome 92 năm qua khi trọng tài đã phải rút tới 7 thẻ vàng, trong đó 5 thuộc về các học trò của ‘Người đặc biệt’.

Trận derby thành Rome diễn ra căng thẳng quyết liệt.

Trận derby thành Rome diễn ra căng thẳng quyết liệt.

Bên cạnh việc phàn nàn về trọng tài, Mourinho còn tranh cãi với phóng viên trong cuộc họp báo sau trận.

“Mourinho đã to tiếng với nhà báo Angelo Mangiante của Sky Sports cùng một số phóng viên khác”, tờ Football Italia miêu tả: “Thuyền trưởng của AS Roma sau đó rời phòng họp báo với vẻ mặt bực tức”.

Thua Lazio 2-3, đồng nghĩa Mourinho trở thành HLV đầu tiên của AS Roma trong 10 năm qua thua ngay trận đầu ở derby thủ đô Rome, sau Luis Enrique ở vòng 7 Serie A 2011-2012.

Mourinho cũng đồng thời lần đầu thua đồng nghiệp Maurizo Sarri, vốn nhiều lần lời qua tiếng lại khi cả 2 còn làm việc tại Ngoại hạng Anh.

Đây cũng là thất bại thứ 2 trong 3 trận gần nhất của Mourinho cùng AS Roma. Trước đó, họ bất ngờ thua Hellas Verona 1-3 ở vòng 4 Serie A hôm 19/9.

Kết quả trên khiến thầy trò Mourinho tạm xếp thứ tư với 12 điểm, kém 6 điểm so với đội đỉnh bảng Napoli.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ