‘Messi Hàn Quốc’ báo ‘tin buồn’ cho bầu Hiển

GD&TĐ - Sau nhiều đồn đoán, cuối cùng "Messi Hàn Quốc" đã chọn K.League là bến đỗ tiếp theo thay vì V.League.

Lee Seung-woo bản hợp đồng với CLB Suwon FC của giải K.League.
Lee Seung-woo bản hợp đồng với CLB Suwon FC của giải K.League.

Cuối tháng 11 vừa qua, cầu thủ từng được mệnh danh là "Messi Hàn Quốc" Lee Seung-woo đã chấm dứt hợp đồng với CLB Sint Truidense và được đồn đoán sẽ nhập Hà Nội FC của bầu Hiển.

Tuy nhiên, tin đồn cuối cùng đã không trở thành sự thật. Lee Seung-woo mới đây vừa chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng với CLB Suwon FC đang chơi tại K League 1 sau khi chia tay đội bóng của Bỉ.

Trưởng thành từ lò đào tạo của Barcelona, nổi danh khi còn rất trẻ và từng thi đấu tại Serie A trong màu áo Verona, nhưng Lee Seung-woo đang cho thấy sự chững lại một cách khó hiểu.

“Messi Hàn Quốc” liên tục gây thất vọng trong màu áo Sint Truidense (Bỉ), Portimonense (Bồ Đào Nha). Cuối cùng tiền đạo này quyết định hồi hương thi đấu và hi vọng sẽ cứu vãn được sự nghiệp và mở đường trở lại ĐTQG.

Liên quan tới đội bóng của bầu Hiển. Nằm trong kết hoạch chinh phục V.League 2022, Hà Nội FC sẽ thay mới toàn bộ dàn ngoại binh ở mùa giải mới. Moses, Bruno Cunha, Geovane đã ra đi để nhường chỗ cho những nhân tố mới chất lượng hơn.

Trước đó đội bóng Thủ đô cũng nói lời chia tay với một loạt cầu thủ nội như Tấn Tài, Quốc Long, Ngân Văn Đại. Ở chiều ngược lại, đội bóng này đã chiêu mộ thành công Hai Long, Văn Vĩ và sắp tới có thể là những cái tên khác như Tuấn Hải, Vũ Minh Tuấn.

Trong nỗ lực tìm kiếm các ngoại binh để chuẩn bị cho mùa giải V-League 2022, đội bóng của bầu Hiển được cho là đang đánh tiếng chiêu mộ Amadej Marosa - cầu thủ sinh năm 1994 hiện đang đầu quân cho NS Mura tại giải VĐQG Slovenia.

Đây cũng chính là cái tên đã gieo sầu cho CLB Tottenham Hotspur, khiến đội bóng thành London phải nhận thất bại 1-2 cay đắng trước đối thủ ít tên tuổi NS Mura, trong khuôn khổ vòng bảng của giải Europa League diễn ra giữa tuần qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ