Man Utd chiêu mộ Ronaldo: “Một mũi tên trúng hai đích”

GD&TĐ - Man Utd đã tạo ra vụ áp phe khó tin khi chiêu mộ thành công Cristiano Ronaldo từ Juventus cho dù nhập cuộc sau Man City.

Sir Alex Ferguson đóng vai trò quan trọng để Man Utd có được Ronaldo năm 2021.
Sir Alex Ferguson đóng vai trò quan trọng để Man Utd có được Ronaldo năm 2021.

Với sự trở lại của siêu sao người Bồ Đào Nha, Quỷ đỏ như hổ mọc thêm cánh cho cuộc chơi ngày càng khốc liệt trên cả sân cỏ và khán đài, nơi các ông chủ máu mặt đang thể hiện quyền lực và chất chơi bằng những hợp đồng bom tấn.

Tiền và tình

Vào khung giờ 18 - 20 ngày 27/8 (giờ Việt Nam), truyền thông châu Âu hỗn loạn, thậm chí mất phương hướng vì thông tin Man Utd vào cuộc giành Ronaldo. Trong khi trước đó, tất cả các nguồn tin chuyển nhượng uy tín đều cho rằng tiền đạo 36 tuổi người Bồ Đào Nha sẽ gia nhập Man City.

Hình ảnh CR7 trong trang phục của Man City ngập tràn các trang, diễn đàn bóng đá, kể cả Việt Nam. Điều đó được khẳng định chắc chắn hơn khi vào chiều cùng ngày, Sky Sport Italia và hàng loạt tờ báo khác đồng loạt đưa tin Ronaldo đã chào tạm biệt các đồng đội tại Juventus.

Các nguồn tin uy tín khẳng định Man City đã đạt thỏa thuận cá nhân với Ronaldo và chỉ vướng mắc với Juventus về phí chuyển nhượng. Trong khi Juventus muốn có 30 triệu euro từ thương vụ này thì Man City lại không muốn… mất tiền.

Thông tin về tương lai Ronaldo tạm lắng xuống trong thời gian rất ngắn bất ngờ như ngọn lửa gặp gió, bùng cháy trở lại. Nhưng lần này là tin gây sốc… Man Utd vào cuộc. Cũng rất nhanh sau đó, khoảng 22 giờ ngày 27/8, Quỷ đỏ đã chính thức xác nhận chiêu mộ thành công Ronaldo.

Trên trang chủ CLB, Man Utd thông báo: Man Utd vui mừng xác nhận rằng câu lạc bộ đã đạt được thỏa thuận với Juventus về việc chuyển nhượng Ronaldo, người từng 5 lần đoạt Quả bóng vàng, cho đến nay đã giành được hơn 30 danh hiệu lớn trong sự nghiệp của mình, bao gồm 5 chức vô địch UEFA Champions League, 4 FIFA Club World Cup, 7 chức vô địch quốc gia ở Anh, Tây Ban Nha và Ý, và giành EURO 2016 cùng Bồ Đào Nha.

Trong giai đoạn đầu tiên khoác áo Man Utd, Ronaldo đã ghi được 118 bàn sau 292 trận. Tất cả mọi người ở CLB đều mong đợi và chào đón Ronaldo trở lại.

Theo BBC, Man Utd trả cho Juventus 15 triệu euro, thêm 8 triệu euro nữa tùy vào thành tích của Ronaldo. Man Utd cũng đề nghị Ronaldo hợp đồng hai năm.

Chi tiết hợp đồng không được Man Utd tiết lộ. Nhưng theo SunSport, trong 2 năm hợp đồng ở Old Trafford, Ronaldo sẽ hưởng mức lương 480 nghìn bảng/tuần, thấp hơn so với yêu cầu khi đàm phán với Man City (510 nghìn bảng/tuần). Mặc dù vậy, đây vẫn là mức lương cao nhất ở sân Old Trafford. Trước đó, David De Gea là người hưởng lương cao nhất Man Utd với thu nhập 375 nghìn bảng/tuần.

Ronaldo vô địch Champions League 2008 trong màu áo Man Utd.

Ronaldo vô địch Champions League 2008 trong màu áo Man Utd.

Bên cạnh thu nhập ở mức khủng, thì tình cảm được coi là yếu tố quan trọng cho câu chuyện cổ tích mang tên “Ronaldo tái ngộ Man Utd”. Theo The Sun, Quỷ đỏ giành chiến thắng vụ Ronaldo nhờ sự trợ giúp rất lớn của Sir Alex Ferguson.

Huyền thoại Man Utd, Rio Ferdinand chia sẻ: “Sir Alex đóng vai trò lớn. Ronaldo luôn coi Ferguson như “người cha thứ hai” của cậu ấy”. Ngoài ra, Bruno Fernandes cũng góp sức giúp Man Utd đưa Ronaldo trở lại Old Trafford. Sau khi Man Utd chiêu mộ thành công Ronaldo, Bruno Fernandes hồ hởi đăng tải thông điệp có nội dung: “Người đại diện Bruno? Chào mừng Cristiano Ronaldo trở về nhà”.

Ronaldo trở nên nổi tiếng khi cập bến Man Utd vào năm 2003 khi mới 18 tuổi. Từ một tài năng trẻ, anh phát triển vượt bậc dưới thời Sir Alex Ferguson và trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, với đỉnh cao là chức vô địch Champions League và Quả bóng vàng 2008.

Mùa hè 2009, Ronaldo dứt áo Man Utd chuyển sang Real Madrid với giá kỷ lục thế giới thời điểm đó: 80 triệu bảng. Trong 9 mùa giải khoác áo Real Madrid, Ronaldo thường xuyên bày tỏ tình cảm với Man Utd. Tuy nhiên, ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018, CR7 bất ngờ chuyển sang Juventus sau khi chia tay Bernabeu.

Ronaldo mãi mãi không bao giờ được xem là huyền thoại Man Utd nếu quyết định đầu quân cho Man City. Thậm chí siêu sao người Bồ chưa chắc sẽ thành công, bởi áp lực, sự thù hận từ phía khán đài nếu khoác lên mình chiếc áo của Man xanh. Điều đó phần nào hiểu được khi Ronaldo và người đại diện bất ngờ nhận lời về Man Utd, ngay lập tức fan Quỷ đỏ chào đón CR7 trở lại như một người hùng, đồng thời hiệu ứng truyền thông của thương vụ này khủng khiếp không kém gì ngày Messi gia nhập PSG.

Ronaldo sở hữu thành tích khủng trong màu áo Man Utd, Real Madrid và Juventus.

Ronaldo sở hữu thành tích khủng trong màu áo Man Utd, Real Madrid và Juventus.

Quỷ đỏ thắng lớn

Ronaldo tưởng chừng đã là người của Man City. Nhưng đúng thời điểm Ronaldo chính thức tuyên bố chia tay đại diện thành Turin, và Man City có thái độ chần chừ, lãnh đạo Man United, những đứa con nhà Glazer lập tức nhảy vào cuộc.

Không chỉ mang đến điều kỳ diệu đến nghẹt thở cho hàng triệu fan Quỷ đỏ trên khắp thế giới, quyết định đưa Cris Ronaldo trở lại Old Trafford sau 12 năm sẽ giúp gia đình Glazer sửa chữa sai lầm khi đứng ra thành lập Super League, đồng thời giúp Man Utd đứng trước cơ hội thắng lớn ở nhiều mặt trận.

Sự trở lại của Ronaldo đã đem đến sự phấn khích tột độ cho CĐV Man Utd. Hai tiếng sau khi công bố bản hợp đồng với CR7 tối  27/8, trang chủ của Quỷ đỏ vẫn hiển thị thông báo lỗi quá tải. Đến sáng 28/8, website mới trở lại hoạt động bình thường.

Tình trạng này cũng từng xuất hiện với trang web của PSG khi đội bóng nước Pháp chiêu mộ thành công Messi. Bài đăng trên tài khoản chính thức của Man Utd đạt hơn một triệu lượt “thích” trên Twitter sau một tiếng, vượt qua kỷ lục cũ về bài đăng công bố Messi tới PSG. Trên Instagram, bài đăng của Quỷ đỏ cũng đạt hơn 8 triệu lượt thích sau 2 tiếng.

Ngay trong sáng 28/8, thương vụ Ronaldo còn giúp giá cổ phiếu của Quỷ đỏ tăng vọt trên sàn chứng khoán. Cụ thể, giá cổ phiếu của Quỷ đỏ tăng 8% so với giá đóng cửa phiên liền trước đó, từ 12,62 bảng lên 13,87 bảng/cổ phiếu. Điều này đồng nghĩa với việc tổng vốn hóa thị trường của của M.U trên sàn giao dịch tăng thêm 212 triệu bảng chỉ nhờ hiệu ứng ban đầu của Ronaldo. Theo báo giới Anh, mặc dù giá đã giảm sau khi tăng đột biến, nhưng nó vẫn tăng ở mức hơn 6%.

Man United được đánh giá là đội bóng có khả năng vô địch Premier League mùa này sau khi chiêu mộ Jadon Sancho và Raphael Varane. Với Sancho, Quỷ đỏ đã có một cầu thủ chạy cánh chất lượng mà họ còn thiếu nhiều năm qua.

Trong khi đó, với Varane, trung vệ đội trưởng Maguire có người đá cặp hứa hẹn đầy ăn ý. Hai hợp đồng bom tấn này tiêu tốn khoảng 109 triệu bảng của Quỷ đỏ, song dường như cái tên Man Utd vẫn lu mờ trước Chelsea, đội bóng bỏ ra 97,5 triệu bảng chiêu mộ Lukaku, hay Man City với hợp đồng 100 triệu bảng dành cho Jack Grealish.

Ronaldo và Solskjær khi còn là cầu thủ thi đấu cho Man Utd.

Ronaldo và Solskjær khi còn là cầu thủ thi đấu cho Man Utd. 

Trên sân cỏ, sau chiến thắng giòn giã 5-1 trước Leeds ở vòng 1, Quỷ đỏ bất ngờ bị Southampton cầm hòa 1-1, trong một trận đấu từ lối chơi đến con người của thầy trò Solskjær bộc lộ rất nhiều hạn chế. Đặc biệt, sự yếu kém của Martial ở vị trí tiền đạo mũi nhọn khiến Man Utd bế tắc, đồng thời có tác động tiêu cực đến nhiều vị trí khác.

Bruno Frenandes không còn khoảng trống giống như trước Leeds và trở nên vô hại. Ngoài ra, Rashford sẽ phải nghỉ thi đấu đến tháng 10 do chấn thương và lão tướng Cavani vẫn chưa thi đấu trở lại sau khi cùng đội tuyển quốc gia trải qua kỳ Copa America trên đất Brazil.

Gần đây nhất, trong khuôn khổ vòng 3 Ngoại hạng Anh, Man Utd chết hụt hết lần này đến lần khác trước khi giành chiến thắng trước Wolves, bằng bàn thắng tranh cãi của Mason Greenwood. Đáng chú ý, trận này, HLV Ole Solskjaer quyết định tung cả hai tân binh Varane và Sancho ra sân ngay từ đầu.

Cựu đội trưởng Man Utd, Roy Keane đã chỉ trích lối chơi “vô hồn” của Quỷ đỏ: “Chúng ta đều thấy màn trình diễn quá tệ. Các cầu thủ để mất bóng quá dễ dãi, thiếu động lực trong cách chơi và chẳng ai chịu đuổi theo bóng. Tôi hy vọng Ronaldo không xem trận đấu này bởi nếu xem, cậu ta có lẽ sẽ không tới đây. Thực sự quá tệ”.

Không chỉ khoảng trống khủng khiếp trên hàng tiền đạo, thông tin Ronaldo về Man City thực sự đã giáng một đòn quá mạnh vào niềm kiêu hãnh của Quỷ đỏ và người hâm mộ đội bóng này.

Nhiều fan của Man Utd đã bày tỏ sự thất vọng về khả năng CR7 sẽ đầu quân cho “gã hàng xóm ồn ào”. Rooney, huyền thoại của Man Utd thì không tin điều đó (Ronaldo khoác áo Man City) có thể xảy ra.

“Ronaldo đã có một di sản tuyệt vời ở Man United. Tôi không nghĩ anh ấy làm điều đó vì lý do tài chính. Anh ấy nên chuyển đến PSG. Nhưng trong bóng đá, bạn không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra" - Rooney bày tỏ quan điểm về tương lai của Ronaldo.

Nhưng mọi thứ thay đổi chóng mặt, đến mức nhiều fan Quỷ đỏ vẫn chưa tin vào sự thật. Man United đã ngăn Man City tăng cường sức mạnh và mang về cho mình chân sút hàng đầu thế giới. Chelsea có chữ ký của Lukaku, song Quỷ đỏ có Ronaldo, cầu thủ ghi bàn nhiều hơn tiền đạo người Bỉ tại Serie A mùa 2020/21. Với siêu sao người Bồ, Man Utd tự tin sẽ giải quyết được vấn đề tiền đạo mũi nhọn. Hay đúng hơn, Quỷ đỏ đã sở hữu cầu thủ có khả năng ghi 25 - 30 bàn/mùa giải, không còn lo thiếu bàn thắng trong cuộc đua khốc liệt phía trước.

Theo thống kê, 3 trong 4 mùa giải gần đây, các đội đăng quang có số điểm lần lượt là 98, 99 và 100. Điều đó đồng nghĩa Man Utd phải thắng thật nhiều trận, hạn chế các kết quả hòa. Mùa trước, Quỷ đỏ hòa 11 trận.

Còn ở mùa 2019/20, họ hòa 12 trận và sau 3 trận mùa này, các cầu thủ Man Utd đã hòa 1 trận và thắng may mắn 1 trận. Vậy nên, Quỷ đỏ cần phải ghi được nhiều bàn thắng, tránh để mất điểm đáng tiếc trước các đối thủ nhỏ. Số bàn thắng của nửa đỏ thành Manchester trong 4 mùa giải gần đây là 68, 65, 66 và 73, con số không thể được gọi là nhiều.

Với sự trở lại của Ronaldo, nhà Glazer tự tin sẽ tạo ra một chương mới trong lịch sử Quỷ đỏ và của chính Ronaldo. Fan của Man Utd trên khắp thế giới đang khấp khởi hy vọng về tương lai tươi sáng, nhiều niềm vui chiến thắng, điều mà họ hiếm khi được tận hưởng kể từ thời điểm Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, ngày 8/5/2013. 8 năm qua, Man Utd với 4 đời HLV, đưa về khoảng 40 cầu thủ với khoản chi lên tới 1 tỉ bảng nhưng chưa một lần vô địch Ngoại hạng Anh.

Ronaldo sẽ ở lại Bồ Đào Nha cho đến khi đá vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu với Ireland ngày 1/9 và Azerbaijan ngày 7/9. Sau trận gặp Azerbaijan ở Baku, cầu thủ người Bồ Đào Nha mới bay đến Manchester để hội quân cùng Man Utd. Thứ Bảy ngày 11/9, Ronaldo sẽ ra mắt Man Utd ở trận gặp Newcastle tại Ngoại hạng Anh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.
Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.