Man City hòa thất vọng đội áp chót bảng xếp hạng

GD&TĐ - Man City gây thất vọng khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước đội bóng dưới cơ West Brom ngay tại thánh địa Etihad ở vòng 13 Ngoại hạng Anh rạng sáng 16/12 (giờ Hà Nội).

Được thi đấu trên sân nhà, lại sở hữu dàn binh hùng tướng mạnh nên không ngạc nhiên khi Man City sớm chiếm lĩnh, kiếm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Gundogan ăn mừng bàn thắng mở tỷ số với Sterling.
Gundogan ăn mừng bàn thắng mở tỷ số với Sterling.

Dù phòng ngự số đông, nhưng trước sức ép khủng khiếp West Brom cũng chỉ đứng vững được tới phút 30 khi Sterling dốc bóng xuống đáy biên, rồi chuyền ngược cho Gundogan dứt điểm mở tỷ số trận đấu.

Đây là pha làm bàn đầu tiên tại Ngoại hạng Anh của tiền vệ người Đức sau gần một năm trong màu áo Man City.

Còn với West Brom, họ tiếp tục gây thất vọng nơi hàng thủ với 26 lần thủng lưới sau 13 trận, trung bình thủng lưới mỗi trận 2 bàn.

Những tưởng với thế trận vượt trội lại có lợi thế dẫn bàn sẽ giúp nửa xanh thành Manchester dễ dàng bỏ túi 3 điểm trên sân nhà.

Nhưng hàng thủ của đoàn quân dưới trướng Pep Guardiola dù không phải chịu nhiều sức ép nhưng vẫn thi đấu lúng túng mỗi khi West Brom tổ chức phản công.

West Brom kiếm được 1 điểm tại Etihad nhờ bàn phản lưới nhà của Ruben Dias.
West Brom kiếm được 1 điểm tại Etihad nhờ bàn phản lưới nhà của Ruben Dias.

Đội khách đã có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 43 từ pha lộn xộn trước vùng cấm và Semi Ajayi sút bóng chạm chân cầu thủ Ruben Dias, đổi hướng đi vào lưới nhà trong nỗ lực bất thành của thủ môn Ederson.

Man City gia tăng sức ép còn khủng khiếp hơn sau giờ nghỉ với việc tung chân sút Sergio Aguero vào sân sướng lĩnh hàng công.

Pep Guardiola phàn nàn với trọng tài thứ 4 vì cho quá ít thời gian bù giờ.
Pep Guardiola phàn nàn với trọng tài thứ 4 vì cho quá ít thời gian bù giờ.

Thống kê cho thấy, chủ nhà đã tung đến 20 pha dứt điểm, nhưng trong ngày thủ thành Sam Johnstones thi đấu như thể “lên đồng” đã làm nản lòng các chân sút đối phương.

Chỉ có được 2 điểm sau 2 trận gần nhất khiến Man City văng khỏi top 5 bảng xếp hạng Premier League sau 13 vòng đấu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ