Man City “cướp súng đại bác” của Tottenham

GD&TĐ - Man City vừa đưa ra lời đề nghị trị giá 160 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của ngôi sao Harry Kane từ Tottenham.

Man City đã ra giá 160 triệu euro để có được Kane từ Tottenham.
Man City đã ra giá 160 triệu euro để có được Kane từ Tottenham.

Sở dĩ nửa xanh thành Manchester sẵn sàng chi đậm với tiền đạo tuyển Anh, nhằm thay thế ngôi sao Sergio Aguero sẽ rời đội bóng vào tháng 6 khi hết hợp đồng.

Aguero vốn là tay săn bàn thượng thặng dưới trướng của Pep Guardiola, nhưng thời gian dài qua anh dính chấn thương nên chủ yếu “ngồi chơi xơi nước”.

Để tiếp tục chinh phục đỉnh cao giải quốc nội và có thể “mở mày mở mặt” ở đấu trường châu Âu, đòi hỏi Man City phải bổ sung nhân sự xứng tầm.

Trong bối cảnh đã thừa nhận việc ký hợp đồng với siêu sao Lionel Messi từ Barca là điều không thể. Do đó, đội chủ sân Etihad quyết định chuyển hướng sang Kane và sẵn sàng chi đậm để có được chữ ký của anh.

Thực tế, lãnh đạo Tottenham không muốn bán “họng súng đại bác” của mình cho đối thủ trực tiếp tại giải Ngoại hạng Anh. Harry Kane đã ghi tổng cộng 13 bàn thắng sau 14 lần ra sân mùa này cho đội bóng có trụ sở tại thủ đô London.

Tuy nhiên, với phương châm “cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều nhiều tiền”, Man City tự tin “Gà trống” sẽ…nhả người.

Tiền vệ tài hoa Kevin De Bruyne hiện vẫn đang là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man City với giá 80 triệu euro.

Thế nhưng, kỷ lục đó của cựu nhạc trưởng Wolfsburg sẽ bị bỏ xa thăm thẳm nếu Kane gia nhập đội đương kim Á quân Ngoại hạng Anh vào mùa hè tới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.