Malaysia tiếp tục bổ sung tiền đạo nhập tịch gốc Brazil

GD&TĐ - Đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia tiếp tục có thêm cầu thủ nhập tịch chơi ở vị trí trung phong.

Guilherme de Paula, cầu thủ nhập tịch mới nhất của Malaysia.
Guilherme de Paula, cầu thủ nhập tịch mới nhất của Malaysia.

Cầu thủ nhập tịch mới nhất của “Những chú hổ Mã Lai” là Guilherme de Paula, gốc Brazil.

Tiền đạo xuất thân từ Nam Mỹ chính thức đủ điều kiện để khoác áo tuyển Malaysia kể từ ngày 1/3, tờ New Straits Times khẳng định.

Hiện câu lạc bộ Perak, nơi Guilherme de Paula đang thuộc biên chế cũng chính thức thông báo anh trở thành “cầu thủ nội” tại giải M-League 2021.

“Đã có thâm niên 5 năm chơi bóng tại M-League, tiền đạo đến từ Sao Paulo do đó đáp ứng đủ các điều kiện của FIFA để khoác áo đội tuyển Malaysia”, tờ báo của nước này bình luận.

Huấn luyện viên trưởng Tan Cheng Hoe rất vui mừng khi cầu thủ gốc Brazil đã trở thành công dân Malaysia và cho biết sẽ sử dụng anh ở chiến dịch vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 6.

“Đây là tin rất vui vì Guilherme de Paula đã đủ tư cách trở thành cầu thủ nhập tịch. Chắc chắn cậu ấy sẽ có mặt trong đợt tập trung đội tuyển Malaysia trong thời gian tới”, ông Tan Cheng Hoe hồ hởi.

“Nhưng bóng đá là môn chơi tập thể, do đó mọi người đều phải nỗ lực. Tôi hy vọng Guilherme de Paula có thể giúp Malaysia giải quyết vấn đề trên hàng công. Việc ghi bàn đang là trở ngại của chúng tôi trong thời gian qua”, thuyền trưởng của Malaysia nói thêm.

Guilherme de Paula gia nhập bóng đá Malaysia vào năm 2016, đã ghi tổng cộng 55 bàn thắng trong màu áo của các câu lạc bộ Royal Police (2016-2017), Kuala Lumpur (2017-2019) và Perak (2000).

“Thật tốt khi De Paula đã chơi ở M-League trong nhiều năm, nên hiểu biết về văn hóa và các cầu thủ bản địa. Cậu ấy hiểu cách vận hành của bóng đá Malaysia” , HLV Tan Cheng Hoe tiếp tục nói những lời có cánh về cầu thủ vừa nhập tịch: “Cậu ấy là tiền đạo giỏi, dứt điểm tốt. Bất kỳ đội bóng nào mà cậu ấy từng khoác áo, cậu ấy đều ghi bàn”.

Hiện tiền đạo De Paula đã 34 tuổi, nhưng Tan Cheng Hoe cho rằng tuổi tác không phải là vấn đề lớn với anh.

“Tuổi tác không phải là vấn đề lớn, các ngôi sao như Zlatan Ibrahimovic vẫn đang thi đấu cho AC Milan dù đã bước sang tuổi 40, hay Kazuyoshi Miura 54 tuổi, vẫn đang ghi bàn cho Yokohama ở J-League”, HLV trưởng Malaysia so sánh.

De Paula là cầu thủ nhập tịch thứ ba trong đội tuyển Malaysia sau Mohamadou Sumareh (gốc Gambia, nhập tịch năm 2018) và Liridon Krasniqi (gốc Kosovo, nhập tịch năm ngoái).

Với lực lượng bổ sung các cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Malaysia cho thấy tham vọng cạnh tranh với tuyển Việt Nam tại bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ