Lukaku: Tôi muốn rê bóng như Ronaldo, còn Ronaldo muốn có sức mạnh như tôi!

GD&TĐ -Ngôi sao Romelu Lukaku đang thi đấu đầy cảm hứng tại EURO 2020 và được trao niềm tin đưa tuyển Bỉ bước lên đỉnh vinh quang.

Lukaku đang thi đấu thăng hoa trong màu áo tuyển Bỉ tại Euro 2020.
Lukaku đang thi đấu thăng hoa trong màu áo tuyển Bỉ tại Euro 2020.

Cả Lukaku lẫn Cristiano Ronaldo đang trở thành ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020.

Siêu sao Ronaldo đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 5 pha lập công, còn chân sút người Bỉ cũng đã có 3 lần xé lưới đối phương.

Cặp đôi kẻ 36, người 27 tuổi sẽ đối đầu nhau trong cuộc thư hùng Bỉ - Bồ Đào Nha tại vòng 1/8 vào lúc 02h ngày 28/6.

Trả lời câu hỏi liệu có rút ra được bài học gì khi từng đối đầu với chân sút của Juventus tại Serie A hay không, tiền đạo thuộc biên chế Inter Milan, cho biết:

“Với tư cách cầu thủ của Inter Milan, điều quan trọng nhất với tôi là đội nhà đã lên ngôi vô địch. Thật đặc biệt, chúng tôi liên tiếp giành chiến thắng trong các trận đấu lớn.

Cá nhân tôi đã có mùa giải tuyệt vời trong màu áo Inter và hi vọng sẽ tiếp tục tạo thêm những ấn tượng ở mùa giải tới.

Tôi muốn có những pha rê dắt bóng điệu nghệ, những cú sút mang thương hiệu Ronaldo - nhưng có lẽ anh ấy cũng ước ao có được sức mạnh như tôi”.

Chiến tích tại EURO 2020 đã giúp Ronaldo sánh ngang kỷ lục ghi 109 bàn cho tuyển quốc gia của Ali Daei. Ngoài ra, lão tướng 36 tuổi cũng “độc chiếm” danh sách cầu thủ châu Âu ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ EURO và World Cup với 21 lần làm tung lưới đối phương.

“Những con số đó quá ấn tượng”, Lukaku nói thêm: “Ai có thể làm được như thế? Chỉ có Ronaldo mà thôi. Tôi thực sự ngả mũ thán phục”.

Lukaku cũng bảo vệ đối thủ mà anh sắp phải đối đầu trong cuộc đua tới ngôi vương EURO 2020.

“Ronaldo đã 36 tuổi, từng làm nên bao điều phi thường, thế mà sau trận Juventus gặp Porto tại Champions League lại phải nhận bao lời chỉ trích ‘wow, thật không thể tin được’.

Dù nhận bao lời chỉ trích nhưng ngay trận đấu tiếp theo anh ấy đã lập cú hat-trick bàn thắng. Rõ ràng, đó là động lực cho tôi và nhiều cầu thủ khác học hỏi, phấn đấu”.

Lukaku - ứng cử viên Quả bóng vàng?

Nếu giúp tuyển Bỉ vô địch Euro 2020, ngôi sao Lukaku sáng giá đoạt Quả bóng vàng.
Nếu giúp tuyển Bỉ vô địch Euro 2020, ngôi sao Lukaku sáng giá đoạt Quả bóng vàng.

Nếu đưa tuyển Bỉ bước lên đỉnh vinh quang tại EURO 2020 và cùng với chức vô địch Serie A đã đoạt được - chắc chắn Lukaku trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng, điều mà anh luôn mơ ước.

“Đó sẽ là bàn thắng thực sự tuyệt vời và là giấc mơ của tôi từ thời thơ ấu”, Lukaku nói về việc giành Quả bóng vàng.

“Tôi muốn bước lên một tầm cao mới”, Lukaku tiếp tục: “Nói về [Harry] Kane, [Robert] Lewandowski hay [Karim] Benzema - mọi người bảo ‘đẳng cấp thế giới’, còn với tôi họ bảo ‘phong độ tốt’.

Trong 2 năm qua, tôi đã chứng tỏ bản thân không chỉ có phong độ tốt mà còn xứng đáng nằm trong nhóm đẳng cấp thế giới.

Nâng cao danh hiệu cùng Inter Milan như thêm động lực để tôi tiếp tục hoàn thiện bản thân. Mục tiêu phía trước tôi muốn cùng tuyển Bỉ lên ngôi vô địch EURO 2020 - sẽ thực sự tự hào khi làm được điều đó”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.