Liverpool lập kỷ lục về những cú sút vô hại sân nhà

GD&TĐ - Liverpool không thể ghi bàn sau 115 lần bắn phá khung thành đối phương trên thánh địa Anfield ở giải Ngoại hạng Anh.

Hình ảnh rệu rã của các cầu thủ Liverpool (áo đỏ) khi liên tiếp thất thủ sân nhà.
Hình ảnh rệu rã của các cầu thủ Liverpool (áo đỏ) khi liên tiếp thất thủ sân nhà.

Chính bởi khả năng dứt điểm “không thể tệ hại hơn” khiến “Lữ đoàn đỏ” liên tiếp 6 trận thảm bại sân nhà.

Hiện nhà đương kim vô địch đã tụt xuống thứ 8 bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 43 điểm, kém 22 điểm so với đội đỉnh bảng Man City và kém 7 điểm so với Chelsea ở vị trí thứ 4.

Đội bóng của chiến lược gia Jurgen Klopp đang kém cùng kỳ năm trước 36 điểm.

Liverpool cùng với Dijon là 2 đội thuộc 5 giải hàng đầu châu Âu đã không ghi được bàn thắng nào từ sút bóng sống trên sân nhà trong năm dương lịch 2021.

Thực tế, Liverpool mới chỉ ghi được bàn duy nhất tại Anfield trong năm 2021, nhưng từ chấm phạt đền trong trận thua “sấp mặt” 1-4 trước Man City hôm 7/2.

Theo hãng Opta, không có đội nào ở Premier League tung ra nhiều cú sút vô hại trên sân nhà hơn Liverpool, kể từ khi họ bắt đầu thu thập dữ liệu kiểu này ở mùa 2006-2007.

Portsmouth tung ra tổng cộng 114 cú sút (sân nhà) trước khi ghi bàn vào năm 2008, trong khi Man City sau 101 cú sút rồi cũng ghi bàn năm 2007, còn riêng Liverpool với con số khổng lồ 115 nhưng vẫn chưa tìm được mành lưới đối phương.

Trận gần nhất Liverpool thua trên sân nhà là trận thua 0-1 trước Fulham hôm 7/3. Đây là trận thua sân nhà thứ 6 liên tiếp của họ - điều chưa từng có trong tiền lệ giải Ngoại hạng Anh.

Xa hơn, Liverpool đã không thắng trong 8 trận sân nhà gần nhất, chỉ xếp sau chuỗi 10 trận không thắng của chính họ kể từ tháng 10/1951 đến tháng 3/1952.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ