Liverpool được nhận tiền khủng đền bù “virus FIFA”

GD&TĐ - FIFA phải đền bù Liverpool số tiền lên tới 2 triệu bảng do ngôi sao Joe Gomez dính chấn thương nặng khi tập trung cùng đội tuyển Anh.

Joe Gomez dính chấn thương nghiêm trọng khi tập trung đội tuyển Anh.
Joe Gomez dính chấn thương nghiêm trọng khi tập trung đội tuyển Anh.

Cụ thể, hậu vệ Joe Gomez dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi được triệu tập lên tuyển Tam Sư thực hiện nghĩa vụ quốc tế trong tháng 11.

Chấn thương của hậu vệ 23 tuổi được chuẩn đoán rất phức tạp, có nguy cơ cao phải “ngồi chơi xơi nước” hết phần còn lại của mùa giải 2020-2021.

Hậu vệ người Anh hiện đang thuộc biên chế Liverpool, hưởng lương 80.000 bảng mỗi tuần và do dính “virus FIFA” nên Liên đoàn Bóng đá Thế giới phải chịu trách nhiệm.

FIFA sẽ bồi thường Liverpool số tiền 2 triệu bảng để trả lương cho hậu vệ đang nhận 80.000 bảng mỗi tuần.
FIFA sẽ bồi thường Liverpool số tiền 2 triệu bảng để trả lương cho hậu vệ đang nhận 80.000 bảng mỗi tuần.

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho biết: “FIFA sẽ nhanh chóng chuyển số tiền 2 triệu bảng vào tài khoản của Liverpool” coi như tiền phí trả lương cho cầu thủ người Anh.

Dù nhận được đền bù “khủng” từ FIFA nhưng chắc hẳn chiến lược gia Jurgen Klopp chẳng thể nở nụ cười vui bởi nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng.

Ngoài Joe Gomez, tình trạng chấn thương cũng đang khiến “Lữ đoàn đỏ” không có được sự phục vụ của Virgil Van Dijk, Fabinho, Trent Alexander-Arnold hay mới nhất là tiền đạo chủ lực Mohamed Salah dính COVID-19.

Ngôi sao người Ai Cập sẽ bỏ lỡ ít nhất 2 trận trong màu áo CLB khi Liverpool tiếp Leicester tại vòng 9 Premier League vào ngày 21/11 và trận gặp Atalanta ở vòng bảng Champions League ngày 26/11.

Hiện cựu tiền tiền đạo Chelsea đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải Ngoại hạng Anh với 8 lần sút tung lưới đối phương, vì thế trong bối cảnh hiện tại khiến chiến lược gia Jurgen Klopp chẳng thể “ăn ngon ngủ kỹ”.

Theo dailymail.co.uk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.