Liverpool cao tay “trói” Barcelona bằng “chiêu lạ”

GD&TĐ -Liverpool thể hiện sự cao tay khi “trói” Barcelona bằng điều khoản đặc biệt trong hợp đồng bán ngôi sao Philippe Coutinho vào tháng 1/2018.

Coutinho khiến Barca "mất cả chì lẫn chài".
Coutinho khiến Barca "mất cả chì lẫn chài".

Barcelona đã phải tốn rất nhiều công sức cùng khoản tiền khổng lồ lên tới 160 triệu euro để có được sự phục vụ của chân sút người Brazil từ Liverpool.

Nhưng “nhân tính không bằng trời tính”, gã khổng lồ xứ Catalan đã rơi vào cảnh “tiền mất tật mang” khi chỉ đem về sân Nou Camp một “quả bom xịt” trên phương diện bóng đá.

Chưa hết, trong hợp đồng Liverpool bán tiền đạo 29 tuổi có điều khoản đặc biệt cao tay mà Giám đốc thể thao Michael Edwards đã “thòng” vào Barcelona.

Theo đó, kể từ thời điểm sở hữu Philippe Coutinho tháng 1/2018 tới năm 2021 phía Barcelona sẽ không được phép chiêu mộ bất cầu thủ nào khác của Liverpool.

Sở dĩ lãnh đạo “Lữ đoàn đỏ” đi một nước cờ cao tay bởi họ đã từng mất những ngôi sao sáng như Javier Mascherano hay Luis Suarez vào tay Barcelona trước đó.

Chính nhờ “chiêu lạ” này mà Liverpool đã giữ chân được Georginio Wijnaldum, cầu thủ mà HLV Koeman của Barca đặc biệt quan tâm.

Quả thực đội bóng Tây Ban Nha đã "mất cả chì lẫn chài" trong thương vụ của hơn 3 năm về trước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ