Không chờ được quốc tịch Việt Nam, Filip Nguyễn chọn khoác áo tuyển CH Czech

Thủ môn Filip Nguyễn lựa chọn khoác áo đội tuyển CH Czech, sau 3 năm chờ được nhập quốc tịch Việt Nam.

Filip Nguyễn.
Filip Nguyễn.
"Tôi vừa nhận tin là tôi có khả năng đại diện chơi cho đội tuyển quốc gia cộng hoà Séc. Sau khi họp gia đình, tôi đã quyết định sẽ tận dụng cơ hội này. Rất tiếc tôi không thể đợi VFF/Chính phủ Việt Nam cấp quốc tịch mà tôi đã cố đệ đơn trong vòng 3 năm qua", Filip Nguyễn chia sẻ trên trang cá nhân hôm qua.
Filip Nguyễn được triệu tập bổ sung lên đội tuyển CH Czech chuẩn bị gặp Scotland ở Nations League rạng sáng 8/9.
Nguyên nhân là 2 thành viên hậu cần của đội bóng mắc COVID-19 nên toàn bộ thành viên, bao gồm cả cầu thủ và ban huấn luyện phải cách ly. Liên đoàn bóng đá Czech (FACR) buộc phải triệu tập bổ sung một đội hình mới ngay lập tức.
Theo luật FIFA, cầu thủ chỉ được khoác áo một đội tuyển quốc gia duy nhất. Vì vậy, nếu thi đấu cho đội tuyển CH Czech, Filip Nguyễn sẽ đóng lại cánh cửa khoác áo đội tuyển Việt Nam.
"Sự bắt đầu ở đội tuyển quốc gia Séc sẽ dập tắt cơ hội của tôi chơi cho đội tuyển Việt Nam. Tôi tin rằng với sực quyết định này người hâm mộ sẽ hiểu và cám ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ tôi", Filip Nguyễn bày tỏ sự tiếc nuối.
Filip Nguyễn có bố là người Việt Nam và mẹ người Czech. Anh từng nhiều lần bày tỏ nguyện vọng được trở về khoác áo đội tuyển quê hương, nhưng do dịch COVID-19, anh vẫn chưa về nước để hoàn thành hồ sơ nhập quốc tịch Việt Nam.
Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ