Khát vọng thành “át chủ bài” của các cầu thủ U22 Việt Nam

GD&TĐ - Các cầu thủ U22 Việt Nam chiều 2/11 đã bước vào buổi tập đầu tiên ở đợt hội quân lần thứ 3 năm 2020 với khát vọng thành “át chủ bài” của HLV Park Hang-seo.

Các cầu thủ U22 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên chiều 2/11. (Ảnh VFF)
Các cầu thủ U22 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên chiều 2/11. (Ảnh VFF)

Theo đánh giá, đợt hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam lần này có tính cạnh tranh cao hơn hẳn, bởi sự góp mặt của khá nhiều gương mặt mới, trẻ và đầy khát vọng thể hiện mình.

Cụ thể, chiến lược gia người Hàn Quốc đã triệu tập 34 cầu thủ, trong đó có sự bổ sung vào phút chót trường hợp của tiền vệ Nguyễn Phi Hoàng - cầu thủ trẻ nhất được ra sân tại V-League 2020 trong màu áo SHB Đà Nẵng khi mới 17 tuổi.

Giải thích về quyết định triệu tập bổ sung “măng non” Nguyễn Phi Hoàng, chiến lược gia người Hàn Quốc nói: “Tôi đã nhận được những tư vấn về cầu thủ 17 tuổi này. Thực ra, tôi dự định sẽ gọi cậu ấy lên tập trung vào những đợt tới.

Tuy nhiên, vừa rồi tôi có trực tiếp dự khán trận đấu của SHB Đà Nẵng tại V-League. Hôm đó, cậu ấy có vào sân thi đấu khoảng 65 phút. Sau khi quan sát sự thể hiện của cậu ấy, tôi đã đề xuất với LĐBĐVN triệu tập bổ sung để kiểm tra kỹ hơn”.

Ngoài sự bổ sung Phi Hoàng, đợt tập trung này thầy Park cũng trao cơ hội cho một số tân binh, đáng chú ý như thủ môn Trần Liêm Điều (Nam Định), hậu vệ Đặng Tuấn Nghĩa (Đà Nẵng), Nguyễn Trọng Hiếu (Hải Phòng), Nguyễn Thanh Bình (Bình Định) hay tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của Sài Gòn FC.

Do đa phần các cầu thủ U22 Việt Nam không có nhiều cơ hội được ra sân thi đấu tại V-League cũng như giải hạng Nhất, nên HLV Park Hang-seo cho biết sẽ có sự tính toán về giáo án để cải thiện điểm yếu về thể lực cho họ.

Thầy Parkd tranh thủ chia sẻ nhanh với truyền thông. (Ảnh VFF).
Thầy Parkd tranh thủ chia sẻ nhanh với truyền thông. (Ảnh VFF). 

“Một số cầu thủ không có cơ hội ra sân nên tích lũy thể lực và sức bền không tốt, vì thế chúng tôi cố gắng đưa vào giáo trình tập luyện hơi nặng một chút để cải thiện sức bền, thể lực và sức mạnh.

Đối với các cầu thủ được ra sân nhiều, chúng tôi sẽ có biện pháp khác phù hợp hơn. Chúng tôi cũng cố gắng cải thiện một số vấn đề kỹ thuật của cầu thủ”, thuyền trưởng U22 Việt Nam chia sẻ.

“Không phải cầu thủ nào lên đội tuyển cũng sẽ được đá ở vị trí sở trường. Tôi luôn suy nghĩ xem các bạn ấy sẽ phù hợp với vị trí nào tại đội tuyển. Tôi muốn thông qua đợt tập trung này để đánh giá điều đó”, nhà cầm quân xứ Kim chi nói và cho biết thêm rằng:

“Cánh cửa của đội tuyển U22 Việt Nam vẫn đang rộng mở, bởi BHL vẫn đang trong quá trình rà soát, kiểm tra năng lực của các cầu thủ nhằm xây dựng đội hình tối ưu nhất hướng tới vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31”.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam sẽ tập luyện đến hết ngày 15/11, sau đó sẽ trả các cầu thủ trở về CLB chủ quản tham gia thi đấu vòng loại và vòng chung kết giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2020.

Đợt tập trung kế tiếp dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20/12 đến 28/12/2020.

Theo vff.org.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.