Iniesta tiếp tục “dưỡng già” tại Nhật Bản

GD&TĐ - Tiền vệ lừng danh Andres Iniesta đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với đội bóng Vissel Kobe thi đấu tại giải J1 League.

Andres Iniesta gia hạn thêm 2 năm hợp đồng với đội bóng Nhật  Bản.
Andres Iniesta gia hạn thêm 2 năm hợp đồng với đội bóng Nhật Bản.

“Andres Iniesta tiếp tục gắn bó với Vissel Kobe tới năm 2023”, đội bóng Nhật Bản hồ hơi thông báo trong ngày sinh nhật lần thứ 37 của tuyển thủ Tây Ban Nha, ngày 11/5.

Quả bóng Vàng FIFA năm 2012 chuyển đến Nhật Bản vào năm 2018 sau khi kết thúc sự nghiệp 22 năm huy hoàng tại Barcelona.

Tiền vệ tài hoa này đã giúp Vissel Kobe đăng quang Cup Hoàng đế Nhật Bản hôm 1/1/2020 và lần đầu tiên có suất dự AFC Champions League. 

Iniesta và các đồng đội cũng giành Siêu cúp Nhật Bản hồi tháng 2/2020.

“Tôi vẫn còn nhiều mục tiêu, nhiều động lực cùng với Vissel Kobe”, tiền vệ sinh năm 1984 nói: “Tôi có niềm tin mãnh liệt khi gia nhập Vissel Kobe 3 năm trước và niềm tin ấy đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn”.

Iniesta có sự nghiệp thi đấu lẫy lừng khi giành được 30 danh hiệu lớn cùng Barcelona, bao gồm 9 chức vô địch La Liga và 4 danh hiệu Champions League.

Còn trong màu áo tuyển quốc gia, người hâm mộ sẽ nhớ mãi khoảnh khắc anh ghi bàn quyền định giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 trên đất Nam Phi.

Vissel Kobe được tỷ phú Hiroshi Mikitan mua năm 2014. Tỷ phú Hiroshi Mikitan chính là người sáng lập Tập đoàn thương mại điện tử Rakuten, nhà tài trợ chính của Barca.

“Đã có những khó khăn nhất định trong 3 năm qua. Nhưng Vissel Kobe vẫn làm nên lịch sử với danh hiệu đầu tiên và cũng lần đầu tiên giành quyền dự AFC Champions League”, Iniesta nói thêm.

“Từ bản thân tôi và gia đình muốn gửi lời cảm ơn đến người dân Kobe và Nhật Bản. Với tình yêu, sự tôn trọng và lòng hiếu khách của họ, nơi đây thực sự đã trở thành nhà của chúng tôi”, cựu danh thủ Tây Ban Nha nói trong ngày gia hạn với Vissel Kobe.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.