‘Indonesia là đối thủ khiến tuyển Việt Nam lo ngại tại AFF Cup’

GD&TĐ - Báo Indonesia tin tưởng đội nhà sẽ gây nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo ở AFF Cup tới đây.

‘Indonesia là đối thủ khiến tuyển Việt Nam lo ngại tại AFF Cup’

Tại vòng bảng AFF Cup 2021, Việt Nam phải đương đầu với 2 đội bóng khó chịu là Malaysia và Indonesia. Theo nhận định của tờ Indosport, Indonesia sẽ khiến tuyển Việt Nam phải lo ngại, tờ báo xứ Vạn đảo viết: 

"Nhằm hướng tới việc khuất phục Việt Nam tại AFF Cup 2021, cả Indonesia và Malaysia đều sử dụng cầu thủ nhập tịch. Hiện tại, Indonesia có cơ hội tăng cường tới 5 cầu thủ nhập tịch.

Hiện Ezra Walian và Victor Igbonefo được xác nhận sẽ lên ĐTQG. Trong khi đó, Kevin Diks, Sandy Walsh và Jordi Amat đang trong quá trình chờ đợi để chính thức được khoác áo tuyển Indonesia.

Nhìn sang Malaysia, họ mới triệu tập 28 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2021. Tuy nhiên họ chỉ có 4 cầu thủ nhập tịch lẫn gốc Malaysia. Họ bao gồm Darren Lok, Guilherme de Paula, Mohamadou Sumareh và Dion Cools.

Ngoài ra, quãng thời gian chuẩn bị trước AFF Cup 2021 của Indonesia cũng nhiều hơn so với Malaysia. Malaysia chỉ có được đội hình tốt nhất kể từ ngày 28/11 khi HLV Tan Cheng Hoe phải đợi nhóm cầu thủ thi đấu xong cúp Quốc gia Malaysia.

Do vậy, Indonesia mới là đối thủ khiến tuyển Việt Nam thực sự phải lo ngại tại AFF Cup 2021 sắp tới".

Indonesia chuẩn bị rất kỹ càng cho AFF Cup 2021. Họ đem quân sang Thổ Nhĩ Kỳ để tập huấn. Tại đây, thầy trò HLV Shin Tae-yong có 3 trận giao hữu, sau đó sẽ bay sang Singapore dự AFF Cup.

Trong khi đó, tờ Bolasport đánh giá Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng đáng kể tại AFF Cup sau chuỗi trận không tốt tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Tờ báo Indonesia viết: "Việt Nam không có phong độ tốt trong thời gian gần đây khi họ toàn thua ở vòng loại cuối World Cup 2022. Đây rõ ràng là điềm xấu đối với thầy trò HLV Park Hang Seo trước thềm AFF Cup.

Dù rất nỗ lực nhưng Việt Nam vẫn bị các đối thủ tại bảng B như Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia, Oman và Trung Quốc hạ gục".

Liên quan tới đội tuyển Việt Nam. Mới đây, HLV Park Hang Seo đưa vào danh sách tập huấn của đội tuyển Việt Nam là thủ môn Phạm Văn Cường.

Thủ thành 31 tuổi từng góp mặt trong lần đầu tiên thầy Park dẫn dắt đoàn quân áo đỏ vào năm 2017. Trong những năm qua, anh cũng đã thêm một số lần "ăn cơm tuyển" nhưng chưa có cơ hội thi đấu chính thức.

Phạm Văn Cường là một thủ môn có nhiều năm thi đấu tại V.League. Anh khoác áo CLB Quảng Nam và ra sân 150 trận đấu ở hạng đấu cao nhất Việt Nam và từng giành chức vô địch vào năm 2017 cùng đội bóng này.

Mùa giải 2021, Phạm Văn Cường chuyển sang khoác áo CLB TP.HCM. Bên cạnh kinh nghiệm, chiều cao 1m86 là một ưu điểm lớn khác của anh.

ĐT Việt Nam chốt danh sách 33 cầu thủ tập trung chuẩn bị cho AFF Cup:

- Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ).

- Hậu vệ (12): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định).

- Tiền vệ (10): Nguyễn Quang Hải Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Đức (SLNA), Lê Văn Đô (Đà Nẵng).

- Tiền đạo (7): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hồ Thanh Minh (CLB Huế), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Văn Đạt (Công an Nhân dân).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ