Huyền thoại Maradona nhập viện phẫu thuật não

GD&TĐ - Huyền thoại Diego Maradona đã phải nhập viện ngay sau lễ sinh nhật lần thứ 60 để được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy cục máu đông trong não.

Maradona nhập viện ngay sau sinh nhật lần thứ 60 của mình.
Maradona nhập viện ngay sau sinh nhật lần thứ 60 của mình.

Biểu tượng bóng đá Argentina nhập viện hôm đầu tuần trong tình trạng mất nước và thiếu máu. Ban đầu, các chuyên gia nhận định nhà vô địch World Cup 1986 có thể nhiễm COVID-19.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra chuyên sâu sau đó xác định “cậu bé vàng” Maradona có một cục máu đông trong não và cần tiến hành phẫu thuật.

“Diego Maradona hiện tỉnh táo, vẫn nhận biết mọi thứ xung quanh và đồng ý phẫu thuật”, chuyên gia Leopoldo Luque - bác sỹ riêng của Maradona chia sẻ và cho biết thêm rằng bệnh nhân lên bàn mổ vào lúc 20h00 ngày 3/11 (giờ địa phương).

Ngay khi biết tin về tình trạng sức khỏe của ông, đông đảo người hâm mộ xứ sở vũ điệu Tango đã đứng bên ngoài bệnh viện ở La Plata để mong chờ điều tốt đẹp đến với thần tượng của mình.

Thông qua mạng xã hội, hàng loạt các danh thủ cũng gửi lời chúc điều tốt đẹp nhất tới Maradona.

Trong quá khứ, Maradona đã từng 2 lần bị lên cơn đau tim và còn mắc bệnh viêm gan.

Hồi tháng 1/2019 ông đã phải nhập viện trong tình trạng xuất huyết dạ dày và tại World Cup 2018, Maradona còn được phát hiện ngất xỉu trên khán đài khi đang theo dõi trận Argentina gặp Nigeria.

Theo marca.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.